Với việc thăng hạng mạnh mẽ lên vị trí thứ 84, hộ chiếu Việt Nam đang ngày càng mở rộng cánh cửa ra thế giới, giúp công dân tận hưởng quyền tự do di chuyển tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần quy trình xin visa phức tạp.

Cụ thể, tính đến đầu năm 2026, Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 84 trên toàn thế giới. Đây là kết quả dựa trên chỉ số đánh giá mức độ tự do đi lại, đo lường bằng số lượng điểm đến mà công dân có thể nhập cảnh mà không cần phải xin thị thực trước. Sự thăng tiến này không chỉ phản ánh nỗ lực ngoại giao bền bỉ mà còn cho thấy sự tín nhiệm ngày càng cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

17-1773704059-ho-chieu-viet-nam-tiep-tuc-thang-hang-tren-bang-xep-hang-toan-cau

Hiện nay, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận 48 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua nhiều hình thức đơn giản hóa thủ tục. Trong số đó, có 23 điểm đến cho phép miễn thị thực hoàn toàn, điển hình là các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia hay các quốc gia xa hơn như Chile, Mông cổ và Kazakhstan. Bên cạnh đó, 22 quốc gia khác áp dụng hình thức cấp thị thực tại cửa khẩu (VOA) như Maldives, Nepal, Tanzania và 3 quốc gia yêu cầu giấy phép nhập cảnh điện tử (ETA) gồm Kenya, Seychelles và Sri Lanka.

Đáng chú ý, tại khu vực Đông Nam Á, người dân Việt Nam có thể lưu trú tại 9 quốc gia láng giềng với thời gian phổ biến từ 14 đến 30 ngày. Ngoài ra, danh sách các nước áp dụng thị thực điện tử (e-visa) cho Việt Nam cũng ngày càng mở rộng với sự góp mặt của các cường quốc và thị trường lớn như Vương quốc Anh, UAE, Nga, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc đa dạng hóa hình thức nhập cảnh này đã giúp giảm bớt rào cản hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân khi ra nước ngoài.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, việc cải thiện thứ hạng hộ chiếu mang lại ý nghĩa đa tầng. Nó không chỉ đơn thuần là sự thuận tiện trong du lịch, mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế này, việc đẩy mạnh các thỏa thuận song phương về thị thực và tăng cường hợp tác đối ngoại vẫn được xem là chiến lược trọng tâm trong thời gian tới.

TN (SHTT)