Sau ba ngày Tết sum vầy, nhiều gia đình Việt lại bắt đầu tất bật chuẩn bị cho lễ hóa vàng.

Tuy nhiên, một câu hỏi muôn thuở vẫn thường gây tranh cãi trong các gia đình là nên thực hiện nghi lễ này vào ngày mùng 3 hay mùng 4 tháng Giêng. Trong khi nhiều gia đình lựa chọn mùng 3, số khác lại chọn mùng 4 để "đủ ngày đủ tháng", thậm chí có người lo lắng việc làm lệch ngày sẽ ảnh hưởng đến vận may của cả năm. 

Vậy thực tế, đâu mới là thời điểm vàng để thực hiện nghi lễ này?

18-1771411782-hoa-vang-vao-mung-3-hay-mung-4-tet-quan-diem-cua-chuyen-gia-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo.png
Ảnh minh họa

Theo báo Nhân Dân, lễ hóa vàng thường diễn ra linh hoạt trong khoảng từ mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng. Dù dân gian có câu "mùng 3 tiễn ông bà" và con số 3 thường tượng trưng cho sự hoàn tất một chu kỳ khởi đầu, nhưng thực tế phong tục này không có quy định cứng nhắc. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam khẳng định đây là nghi lễ gia đình mang tính tín ngưỡng dân gian, vì vậy sự linh hoạt tùy theo điều kiện từng nhà là điều hoàn toàn hợp lý.

Điểm mấu chốt của lễ hóa vàng không nằm ở việc chọn đúng mùng 3, mà nằm ở sự thành tâm và thái độ trang nghiêm của gia chủ. Một chuyên gia nghiên cứu tín ngưỡng dân gian đã chia sẻ trên báo chí rằng phong tục Việt Nam vốn coi trọng thái độ kính trọng hơn là những con số ngày cụ thể. Do đó, việc các gia đình bận rộn đón khách trong ba ngày đầu năm và chọn dời lễ sang mùng 4 để chuẩn bị chu đáo hơn là điều hoàn toàn bình thường và không có tài liệu chính thống nào coi mùng 4 là ngày xấu cho tâm linh.

Trong bối cảnh hiện đại, khi con cháu thường phải quay lại với công việc từ mùng 5 hoặc mùng 6, việc thực hiện lễ hóa vàng trong khoảng thời gian này được xem là phù hợp. Thậm chí ở nông thôn xưa, nhiều gia đình vẫn đợi đến mùng 5 hoặc mùng 7 khi con cháu đông đủ mới làm lễ tiễn tổ tiên. Thay vì áp lực về việc "đúng ngày", các chuyên gia khuyến nghị gia chủ nên chú trọng vào việc giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, chuẩn bị mâm lễ vừa phải để tránh lãng phí.

Về thời điểm thực hiện trong ngày, tốt nhất nên tiến hành vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để đảm bảo sự thuận tiện và trang trọng. Việc hóa vàng quá muộn vào buổi tối không chỉ thiếu sự tôn nghiêm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Đặc biệt, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy: không đốt vàng mã trong không gian kín, tránh xa các vật liệu dễ cháy và chỉ xử lý tro khi lửa đã nguội hoàn toàn.

Sau cùng, điều quan trọng nhất cần tránh không phải là việc "lệch ngày", mà là sự qua loa, vội vàng do áp lực tâm lý không đáng có.

PV (SHTT)