-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Đời sống
15/03/2017 16:48Khi trẻ bị xâm hại tình dục, cha mẹ cần phản ứng ra sao?
![]() |
Đừng bỏ lỡ giáo dục giới tính
Bà Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội) cho biết, trong số 322 vụ bạo lực tình dục được đưa tin trên báo từ năm 2011 đến 2016 thì có 21,2% nạn nhân dưới 10 tuổi, trong đó có những em bé chỉ mới 2 tuổi. Có 60% nạn nhân ở độ tuổi 11-25.
Trong số 15,6% các em trả lời từ nhỏ tới nay em đã từng bị quấy rối, lạm dụng tình dục thì có 26,8% số em đã từng bị ép buộc hôn vào môi, 19,5% bị đụng chạm ở ngực và 7,3% ở bộ phận sinh dục. Ngoài ra, có tới 10% số em học sinh được hỏi trả lời là đã từng bị người khác bắt ép nhìn, sờ mó/đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
Hậu quả của việc bị xâm hại tình dục rất lớn, nó làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, tâm lý, sức khỏe của trẻ, thậm trí ảnh hưởng đến tương lai và gây hoang mang, lo lắng cho gia đình và xã hội. Sự xâm hại sẽ tiếp tục diễn ra như một vòng tròn khi nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục trẻ em không được tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ để hạn chế tâm lý tiêu cực.
Để giúp trẻ tránh các nguy cơ bị xâm hại tình dục, bà Khuất Thu Hồng cho rằng, ở trường học các thầy cô giáo hãy nghiêm túc với việc giáo dục giới tính cho con trẻ. Việc học về giáo dục giới tính, tính dục không mang lại bằng cấp, nhưng nó có thể cứu cả cuộc đời đứa trẻ.
Ở nhà cha mẹ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ cá nhân cho trẻ. Từ nhỏ nên khéo léo hướng dẫn con những kiến thức về giới tính, chỉ rõ cho con những chỗ “nhạy cảm” và ai có thể chạm vào khi được trẻ đồng ý. Nếu là bé trai thì dạy con tránh không sờ vào những bộ phận nhạy cảm của bạn gái, hay của người khác.
Dạy trẻ nhận biết những hành vi xấu (như ép trẻ uống bia, rượu, hút thuốc, sờ mó, vuốt ve bộ phận sinh dục của trẻ, rủ trẻ vào chỗ tối...) nên tránh xa, vì đó rất dễ xảy ra hành vi xâm hại tình dục. Với người lạ, dạy trẻ không nói chuyện, nếu người lạ bắt chuyện hãy giả vờ như không nghe thấy và nhanh chóng đi nơi khác, hoặc có thể nói dối (có người lớn, có ai đó đợi ở kia… để thoát khỏi nguy hiểm).
Luật sư Ngô Thị Lựu (Công ty Luật Đại Việt, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, các bố mẹ hãy dạy con cách bảo vệ mình, luôn dạy con tự lập, mạnh mẽ chứ đừng để con nhút nhát, tự ti. Có thể cho con học võ, đi đâu cần đi với nhiều bạn hoặc đi với người lớn để tránh dễ bị kẻ xấu tấn công. Lỡ bị kẻ xấu tấn công, hãy la hét, kêu khóc… để được ứng cứu.
Với trẻ quá nhỏ, cha mẹ dạy trẻ tránh xa những đồ chơi, bánh kẹo, quần áo đẹp và không nên để trẻ ăn mặc hở hang, vì dễ gây kích thích sự ham muốn đối với những kẻ có ý xấu.
Khi con bị xâm hại, cha mẹ làm gì?
Theo các chuyên gia tâm lý, nếu cha mẹ thấy trẻ đang bình thường nhưng bỗng dưng thấy trẻ sợ sệt, sống thu mình lại, không muốn ra ngoài, không muốn trò chuyện với mọi người… thì có thể con mình đã bị xâm hại tình dục rồi đấy. Phần lớn trẻ khi sau khi bị xâm hại tình dục đều không bình thường, trở nên mặc cảm, lo sợ, nghi ngờ, xa lánh hết tất cả mọi người.
Khi biết con bị xâm hại tình dục, cha mẹ không nên làm ầm lên, bởi như thế càng làm trẻ sợ, xấu hổ, dễ gây tổn thương hơn, thậm chí còn làm những con “yêu râu xanh” gây bất lợi.
Điều cần làm là cố gắng gần gũi để khuyến khích trẻ cởi mở tâm trạng, tìm hiểu xem mức độ xâm hại tới đâu. Trường hợp nặng hãy đưa con đi khám để xác định mức độ và điều trị tổn thương thực tế. Hoặc bác sĩ hướng dẫn các liệu pháp tâm lý để chữa trị chấn thương tâm lý cho trẻ.
Với các “yêu râu xanh” cha mẹ khéo léo tìm cách đưa ra pháp luật để tránh gây hại cho những trẻ em khác. Không nên im lặng vì kẻ xấu sẽ gây hại thêm cho các trẻ khác.
Vì vậy, cha mẹ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ để con tin tưởng, tâm sự. Hãy lắng nghe tâm sự, những câu chuyện và gợi mở trẻ kể lại tất cả những gì xảy ra với con trên đường phố… Việc quan tâm, để ý đến cử chỉ, lời nói, hành vi của con hàng ngày giúp sớm nhận biết được những dấu hiệu bị xâm hại để xử lý kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.
| Khi phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, cần gọi ngay vào đường dây nóng tư vấn bảo vệ trẻ em miễn phí: TP Hồ Chí Minh: Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP Hồ Chí Minh: 18009069; Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em TP Hồ Chí Minh: 1900545559. Hà Nội: Cục Bảo vệ trẻ em: 18001567 Hoặc điện thoại khẩn cấp 115, 113… Hoặc gọi điện cho cha mẹ, người thân của trẻ. Thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan công an, các chi hội luật sư bảo vệ trẻ em để được hỗ trợ pháp lý, giúp đỡ trẻ bị hại |
| 5 bước giúp trẻ tránh bị xâm hại tình dục Theo tổ chức "How to tell your child", do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) hướng dẫn các bậc cha mẹ cách bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại tình dục qua clip trích "Quy tắc quần lót": 1- Dạy con là không một ai có thể được nhìn, hay chạm vào vùng kín của trẻ (trừ bố mẹ, bác sĩ, y tá đang trong giờ khám chữa bệnh) nhưng cần có sự đồng ý của con. 2- Cơ thể con thuộc về chính con. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể khiến con khó chịu. Nếu ai cố tình, con cần biết nói “không”. 3- Dạy trẻ nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong nhà. 4- Dạy con nói về những bí mật khiến con buồn. Cha mẹ giải thích sự khác biệt giữa những bí mật "tốt" và "xấu" (như “bí mật của riêng anh/chú/bác với cháu… khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi… thường là của kẻ lạm dụng), vì thế cần nói ra với bố mẹ. 5- Dạy con khi cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé cần tìm người tin tưởng như bố mẹ, anh chị, cô giáo... ngay. Việc quan tâm, để ý đến cử chỉ, lời nói, hành vi của con hàng ngày giúp sớm nhận biết được những dấu hiệu bị xâm hại để xử lý kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng. |
Theo U.Hương (Gia Đình & Xã Hội)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (6 phút trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (15 phút trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (35 phút trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (44 phút trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (53 phút trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (1 giờ trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (1 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)
