-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Đời sống
04/07/2020 16:20Lên mạng than thở vì bảng chi tiêu của gia đình, bà mẹ trẻ khiến dân tình ngạc nhiên ở một khoản bất thường đến vô lý
Chuyện chi tiêu như thế nào cho hợp lý, nhất là khi đã có gia đình, con cái vẫn luôn là bài toán khi các chị em đau đầu.
Bởi trong khi thu nhập có hạn thì các khoản sinh hoạt phí vẫn đều đặn phải chi mỗi ngày, từ tiền nhà, điện nước, tiền chợ, tiền học, bỉm sữa cho con…ti tỉ thứ phải lo.
Nếu không cẩn thận ghi chép các khoản chi trong tháng, thậm chí nhiều chị em nói đùa rằng tiền cứ thế "đội nón ra đi" nhanh đến mức đôi khi còn tưởng tiền trong ví mình rơi mất lúc nào.
Thế nên, việc lập bảng ghi chép những khoản phải chi trong tháng là cách hữu hiệu để chi em chủ động nắm rõ và có cách cân đối chi tiêu hợp lý hơn, không sợ tiêu "quá tay" khiến quỹ tài chính gia đình bị thâm hụt.
Chưa kể, chia sẻ bảng ghi chép chi tiêu của gia đình để mọi người cùng vào góp ý cũng là một cách để những người phụ nữ của gia đình có thể tham khảo thêm cách tiêu tiền tiết kiệm mà vẫn hợp lý.
Mới đây, chị S.M, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã lên mạng chia sẻ các khoản chi trong tháng của gia đình chị.
Theo đó, gia đình chị có 4 thành viên, gồm hai vợ chồng, và hai con nhỏ, một bé 4 tuổi, một bé 8 tháng tuổi. Sinh sống ở thủ đô, chị S.M chia sẻ dù đã cực kỳ tiết kiệm, nhưng mỗi tháng gia đình 4 người vẫn tiêu hết gần 14 triệu đồng.
"Mình chưa có nhà riêng nên vẫn phải đi thuê nhà, mỗi tháng hết 2,5 triệu đồng. Tiền điện 3 triệu; tiền cho con lớn đi học, con bé uống sữa, ăn vặt, bỉm cộng lại cũng hơn 6 triệu. Mà bảng chi tiêu này là đã tiết kiệm lắm, cuộc sống ở thủ đô đắt đỏ không dễ dàng mà kiếm tiền cũng áp lực lắm.
Vì các con nên mình vẫn phải cố gắng, vậy nên bạn nào chưa lập gia đình thì bớt mơ mộng nhé, không có chuyện "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng", lấy nhau về chỉ cần tình yêu là đủ đâu. Có gia đình xong bao nhiêu thứ đổ lên đầu phải lo toan, do đó khuyên các bạn đừng nên kết hôn sớm, phải đủ kinh tế mới sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân" – Chị S.M chia sẻ.
Thoạt nhìn, có thể thấy mức chi tiêu này khá hợp lý, ở mức vừa phải. Nhưng khi soi kỹ các khoản chi tiết, dân tình nhận ra một điểm bất thường đến khó tin.
Các chị em tay hòm chìa khóa nhanh chóng chỉ ra mức chi cho tiền chợ, tiền ăn cho cả gia đình 4 người chỉ có 50.000 đồng/ngày, tổng cộng 1,5 triệu đồng/tháng là quá ít và không thể thực hiện được.

"Nhìn bảng chi này mình vẫn không hiểu sao cả nhà 4 người ăn gì mà chỉ hết 50.000 đồng mỗi ngày, trong khi tiền điện lại ngốn mất 3 triệu/tháng, quá sức khó tin";
"Chồng em mà đọc được bảng chi tiêu này lại hỏi vợ sao đi chợ hết nhiều tiền thế, nhà em tiền ăn 3 người đã gần 5 triệu/tháng là tiết kiệm";
"Chủ top đi chợ ở đâu chỉ mình đi với, hay nhà bạn này gà lợn tự nuôi, rau tự trồng chứ ăn uống thế này ở quê còn khó chứ huống gì thủ đô, không thể có được".
Để tìm câu trả lời mà hàng trăm người muốn biết, chúng tôi đã liên hệ với chị S.M. Mẹ bỉm sữa bật mí:
"Nhà mình 4 người nhưng con gửi về quê nhờ ông bà trông để bố mẹ đi làm, nên vợ chồng mình chỉ mất tiền học phí, bỉm sữa cho con thôi.
Còn hai vợ chồng đi làm ăn trưa cơm công ty, chỉ tối mới về nấu nên mới có chuyện 50.000 đồng một ngày.
Nhờ ông bà mới đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt, nhưng làm mãi cũng không dôi dư được một khoản phòng thân nào vì tiền điện, giá thực phẩm cứ ngày một leo thang, nhìn bảng chi tiêu mỗi tháng mà chóng hết cả mặt."
Hiện tại, bảng chi tiêu của gia đình 4 thành viên này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chị em.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (33 phút trước)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (1 giờ trước)
- Hoàn lưu bão Maysak đe dọa gây mưa ngập kỷ lục, sạt lở nghiêm trọng tại Đông Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (2 giờ trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (2 giờ trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (3 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (3 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (3 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (3 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (3 giờ trước)