Bé gái 3 tháng tuổi nhập viện với các sẩn hồng ban, bong tróc da ở lòng bàn tay, bàn chân. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện mẹ từng mắc giang mai trong thai kỳ và đã điều trị.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bé gái 3 tháng tuổi mắc giang mai bẩm sinh. Trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện sẩn hồng ban kèm bong tróc da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân trong khoảng một tuần.

Theo ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, khi tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ được biết mẹ của bé từng được chẩn đoán mắc giang mai vào tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ. Người mẹ sau đó đã điều trị bằng thuốc nhưng không rõ loại.

16-1789525832-me-mac-giang-mai-khi-mang-thai-be-gai-3-thang-tuoi-mac-benh-bam-sinh
Vết bong tróc da ở bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Từ các biểu hiện trên da cùng tiền sử của mẹ, các bác sĩ nghi ngờ trẻ mắc giang mai bẩm sinh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bé dương tính với giang mai, đồng thời các tổn thương da cũng phù hợp với bệnh.

Do giang mai bẩm sinh có khả năng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, bé được kiểm tra, đánh giá toàn diện và điều trị bằng penicillin. Sau 10 ngày, các sang thương trên da cải thiện rõ rệt.

Qua đánh giá, trẻ chưa ghi nhận tình trạng viêm màng não, tổn thương mắt hay thính giác. Bé được xuất viện và tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Giang mai là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra. Khi phụ nữ mang thai mắc bệnh, vi khuẩn có thể truyền từ mẹ sang thai nhi và gây giang mai bẩm sinh.

Bệnh có thể xuất hiện ngay khi trẻ chào đời hoặc biểu hiện sau đó, với các tổn thương ở da và nhiều cơ quan khác. Một số trẻ có thể gặp tổn thương thần kinh, mắt, tai hoặc xương. Đặc biệt, giang mai bẩm sinh có thể gây viêm màng não nên trẻ mắc bệnh cần được đánh giá nhằm phát hiện sớm các tổn thương thần kinh.

Việc phát hiện và điều trị sớm có vai trò quan trọng trong hạn chế những biến chứng do giang mai bẩm sinh gây ra.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã điều trị 15 trẻ mắc giang mai bẩm sinh bằng penicillin. Điểm chung của các trường hợp này là mẹ đều mắc giang mai trong thời gian mang thai.

Trong số 15 trẻ được điều trị, 5 trường hợp được ghi nhận có viêm màng não. Tuy nhiên, tại thời điểm theo dõi, bệnh viện chưa ghi nhận trẻ nào có di chứng về thần kinh, thị lực hoặc thính lực.

Hải Yến (SHTT)