Việt Nam đề xuất về việc nghiên cứu miễn thị thực (visa) cho du khách đi theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại, nhằm tạo bước ngoặt mạnh mẽ cho ngành công nghiệp không khói của cả hai quốc gia.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm cấp cao diễn ra sáng ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027".

Trung Quốc miễn visa cho khách đến bằng du thuyền - Báo VnExpress Du lịch
Ảnh minh họa.

Thực tế, mô hình miễn visa theo điểm đến đã và đang được triển khai hiệu quả tại một số địa phương của Trung Quốc, mang lại những tiền lệ tích cực. Kể từ tháng 4 năm nay, du khách Việt đã có thể bay thẳng đến Quế Lâm (Quảng Tây) mà không cần visa nếu tham gia tour trọn gói của các đơn vị lữ hành hợp pháp, với thời gian lưu trú tối đa 144 giờ. Trước đó, từ tháng 2/2025, khu vực Tây Song Bản Nạp (Vân Nam) cũng đã áp dụng chính sách tương tự cho khách đoàn Việt Nam nhập cảnh qua các cửa ngõ hàng không và đường sắt. Những bước đi này được tờ Global Times đánh giá là chiến lược quan trọng để mở cửa du lịch có kiểm soát, đồng thời thắt chặt sợi dây giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Số liệu thống kê cho thấy sức nóng của thị trường này khi Trung Quốc hiện đứng đầu danh sách thị trường gửi khách đến Việt Nam với 1,4 triệu lượt trong quý I, chiếm tỷ trọng lớn cùng với Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng vững vàng trong top 5 quốc gia có lượng khách đến Trung Quốc đông nhất năm 2025. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm hàng đầu. Sự kết nối giữa hai nước đang ngày càng hoàn thiện không chỉ qua đường hàng không mà còn nhờ tuyến đường sắt liên vận quốc tế dự kiến khôi phục vào tháng 5/2025 sau nửa thập kỷ gián đoạn.

Đứng từ góc độ doanh nghiệp, ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Group, nhận định khách Trung Quốc là phân khúc năng động và có mức chi tiêu rất hấp dẫn. Không chỉ tăng trưởng mạnh về số lượng, nhóm khách này còn sẵn sàng chi trả cao cho các dịch vụ cao cấp như ẩm thực biển, spa, và các loại hình villa riêng tư. Đặc biệt, xu hướng du lịch kết hợp tổ chức đám cưới và nghỉ dưỡng gia đình đang trở thành mỏ vàng tiềm năng cho các đơn vị lữ hành Việt Nam.

Để tối ưu hóa dòng khách chất lượng cao này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần vượt ra khỏi tư duy du lịch đại trà để tập trung vào các sản phẩm mang tính đặc quyền như kỳ nghỉ golf mùa đông, du thuyền riêng biệt hay các hành trình chăm sóc sức khỏe thiết kế riêng. Việc kết hợp hài hòa giữa chính sách thị thực thông thoáng, hạ tầng giao thông thuận lợi và sản phẩm du lịch đẳng cấp được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam không chỉ thu hút thêm nhiều du khách Trung Quốc mà còn kéo dài thời gian lưu trú và nâng tầm giá trị thương mại cho toàn ngành du lịch trong giai đoạn 2026 - 2027.

PTH (SHTT)