Đời sống

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc!

Nhìn thúng bánh mì ngào đường của bà Tân mà người ta chỉ liên tưởng đến mẹt bún đậu thôi!

Thời gian gần đây, bà Tân và con trai là Hưng Vlog rất chăm chỉ làm clip mới cho cư dân mạng thưởng thức. Vốn nổi tiếng trứ danh với các món ăn siêu to khổng lồ, mỗi lần bà làm dù thành công hay thất bại thì cũng đều thu hút sự chú ý của netizen.

Ở clip mới nhất, bà Tân đã thử sức mình với món bánh mì ngào đường. Món ăn quen thuộc có thể mua ở bất kì hàng bánh mì hay tiệm bánh ngọt nào, dưới bàn tay "remake" của bà Tân đã giống hệt một mẹt bún đậu mắm tôm.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc!
Bà Tân với thương hiệu siêu to khổng lồ quen thuộc

Đầu tiên bà Tân cắt bánh mì, có lẽ vì ít ăn bánh mì ngào đường ngoài tiệm nên những miếng cắt nhỏ của bà trông không quen mắt lắm.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 1
Bà cắt lúc này là ổn rồi
Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 2
Tuy nhiên bà lại cắt đôi...

Khi cho vào thúng, người thì nói nó giống quẩy, người thì bảo trông như đậu phụ đã rán giòn.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 3

Bà cho bánh mì vào chảo làm nóng trước.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 4

Tiếp đó bà mới ngào đường.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 5

Càng nhìn càng giống... đậu phụ rán!

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 6

Khi bày ra mâm lớn thì ôi thôi, vừa nhìn đã muốn xin thêm chén mắm tôm để ăn bún đậu rồi.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 7

Đã thế bà lại còn chia ra từng mẹt nhỏ cho các cháu ăn, càng giống bún đậu mắm tôm.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 8

Một thanh niên thường xuyên đến nhà bà Tân ăn nay đã có kiểu tóc mới.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 9

Nhiều cư dân mạng quen mặt còn nói đùa bảo vì đồ ăn bà Tân ngon quá nên ăn vào rụng hết cả tóc.

Món bánh mì ngào đường mới của bà Tân được nhận xét là  y hệt mẹt bún đậu thiếu mỗi chén mắm tôm, các cháu ăn ngon đến nỗi rụng cả tóc! - 10

Dung (Nguoiduatin.vn)