Bốn trẻ cùng học bơi tại bể bơi công cộng mắc Adenovirus và phải nhập viện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm gia tăng trong mùa hè.

Một nhóm học sinh sau khi tham gia buổi học bơi tại một bể bơi công cộng đã được xác định mắc Adenovirus. Trong đó, 4 trẻ phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu vực sinh hoạt tập trung trong dịp hè.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, bể bơi công cộng là một trong những môi trường có nguy cơ cao làm lây lan Adenovirus nếu điều kiện vệ sinh và chất lượng nguồn nước không được đảm bảo. Virus có thể tồn tại trên các bề mặt, trong nước hoặc lây qua tiếp xúc gần giữa trẻ với nhau.

Không chỉ riêng bể bơi, các địa điểm tập trung đông trẻ như trường học, lớp học năng khiếu, khu vui chơi cũng là nơi dễ phát sinh các ca lây nhiễm nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ học bơi vào mùa hè - Nhà thuốc FPT Long Châu

Thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7, đã có 383 trẻ được xác định mắc loại virus này.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết phần lớn bệnh nhi đến khám gần đây là trẻ lớn. Nhiều trường hợp sốt cao liên tục từ 3-5 ngày nhưng đáp ứng kém với các thuốc hạ sốt thông thường.

Theo bác sĩ Hoàn, trước đây Adenovirus chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ với các triệu chứng điển hình như viêm đường hô hấp, viêm kết mạc hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trẻ lớn mắc bệnh lại không xuất hiện đầy đủ những biểu hiện đặc trưng, khiến việc phát hiện sớm gặp nhiều khó khăn.

Adenovirus là tác nhân gây bệnh phổ biến, có thể lưu hành quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa và mùa hè. Đây cũng là lúc trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, học bơi hoặc vui chơi tập thể nên nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây cao hơn.

Virus chủ yếu lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Ngoài ra, Adenovirus còn có thể lây qua đường tiêu hóa và qua niêm mạc khi tiếp xúc với nguồn nước hoặc các bề mặt bị nhiễm virus.

Các bác sĩ cho biết Adenovirus có thể gây nhiều triệu chứng khác nhau như sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc (đau mắt đỏ) và rối loạn tiêu hóa. Đáng lưu ý, nhiều trẻ lớn chỉ có biểu hiện sốt cao kéo dài, khó hạ sốt, trong khi các triệu chứng điển hình khác không rõ ràng.

Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu như sốt cao kéo dài khó hạ, ho nhiều, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Đồng thời, không nên tự ý dùng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì bệnh do virus gây ra, việc sử dụng thuốc không đúng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.