Dù các địa phương đã đồng loạt triển khai biện pháp phòng, chống, dịch sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam vẫn gia tăng mạnh, với hơn 93.000 ca mắc và 28 trường hợp tử vong tính đến giữa tháng 10.

Thông tin trên được Viện Pasteur TP.HCM công bố trong hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, quy tụ sự tham dự của nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như diệt lăng quăng, diệt muỗi và truyền thông cộng đồng, số ca mắc vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí có khả năng bùng đỉnh dịch lần hai trong năm nay.

Mục tiêu của hội nghị là đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch ở cơ sở, đồng thời tìm ra giải pháp ứng phó trong giai đoạn tới.

31-1761867742-mot-dich-benh-tang-nhanh-o-mien-nam-da-co-28-ca-khong-qua-khoi.webp
Sốt xuất huyết đang tăng nhanh ở phía Nam

Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, đến tuần 41 (ngày 12/10), toàn vùng Nam Bộ ghi nhận 93.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 146% so với cùng kỳ năm 2024. Các điểm nóng gồm TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ.

Đáng chú ý, 28 ca tử vong đã được ghi nhận, trong đó 22 ca thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ – nơi dịch đang diễn biến phức tạp nhất. Viện Pasteur cho biết virus Dengue type 2 vẫn chiếm ưu thế, song các ca nhiễm type 3 đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu nguy cơ dịch kéo dài và khó kiểm soát hơn.

Dù gần như 100% ổ dịch đã được xử lý, các biện pháp can thiệp diện rộng và truyền thông qua loa đài, mạng xã hội, nhóm cộng đồng vẫn chưa mang lại hiệu quả bền vững. Số ca bệnh vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các tỉnh Đông Nam Bộ.

Trước tình hình đó, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các địa phương siết chặt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, tăng cường giám sát dịch tễ và tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Riêng tại Đồng Nai, tính đến ngày 23/10, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 19.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần một nửa số ca mắc (47%), với 5 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Đồng Nai cũng đã phát hiện 5.289 ổ dịch, tăng gần 160% so với năm trước, và đã xử lý gần như toàn bộ (đạt 99,92%). Tuy nhiên, số ca mắc vẫn tăng nhanh, phản ánh thách thức lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Viện Pasteur TP.HCM nhận định, dịch sốt xuất huyết đang ở mức cao và có xu hướng phức tạp, đặc biệt khi thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Cơ quan này khuyến cáo các tỉnh, thành cần duy trì chiến dịch phòng, chống dịch một cách liên tục và quyết liệt hơn, tránh tâm lý chủ quan sau các đợt can thiệp ngắn hạn.

Với tốc độ lây lan hiện tại, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch kéo dài đến cuối năm nếu không có biện pháp đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền và ý thức chủ động của người dân.

Theo PV (SHTT)