Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc, số ca cấp cứu liên quan thời tiết tại Bệnh viện Bạch Mai tăng 20-30%. Nhiều lao động trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng, mất nước, sốc nhiệt.

Đợt nắng gay gắt bao trùm miền Bắc những ngày cuối tháng 5 đang kéo theo số ca cấp cứu liên quan thời tiết tăng mạnh. Tại Trung tâm Cấp cứu A9, lượng bệnh nhân nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt và mất nước tăng rõ rệt so với ngày thường.

Các bác sĩ cho biết nhóm nhập viện nhiều nhất lại là người trẻ trong độ tuổi lao động. Không ít trường hợp là công nhân, shipper hoặc lao động ngoài trời được đưa tới viện với biểu hiện mệt lả, đau đầu, vã mồ hôi sau nhiều giờ phơi nắng liên tục.

Một số bệnh nhân nhập viện khi thân nhiệt tăng cao, rối loạn ý thức, thậm chí co giật. Theo chuyên gia cấp cứu, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã rơi vào tình trạng sốc nhiệt - biến chứng nguy hiểm nhất do nắng nóng gây ra.

26-1779778151-nang-hon-40-do-c-nhieu-nguoi-tre-nhap-vien-vi-soc-nhiet
BS Đặng Tuấn Dũng thăm khám một bệnh nhân

Các bác sĩ từng tiếp nhận một nam công nhân nhập viện sau ca làm việc dưới trời nắng gắt. Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng, xuất hiện tiêu cơ vân và suy thận cấp do cơ thể bị quá tải nhiệt kéo dài.

Sau khi được hạ thân nhiệt và truyền dịch tích cực, người bệnh dần hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo nếu chậm xử trí, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Không chỉ người lao động trẻ, nhóm người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh nền cũng đối mặt nhiều rủi ro trong thời tiết cực đoan. Nắng nóng kéo dài có thể làm bệnh tim mạch, huyết áp hay hô hấp trở nặng vì cơ thể mất nước liên tục.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người bị say nắng thường xuất hiện các biểu hiện ban đầu như đau đầu, chóng mặt, chuột rút, buồn nôn hoặc kiệt sức bất thường. Khi thân nhiệt vượt ngưỡng 39-40 độ C, da khô nóng, lơ mơ hoặc co giật, người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng gắt từ trưa đến đầu giờ chiều. Với những người buộc phải lao động ngoài trời, cần nghỉ giữa giờ ở nơi thoáng mát và bổ sung nước điện giải thường xuyên để tránh mất nước.

Trong trường hợp phát hiện người có dấu hiệu say nắng, cần nhanh chóng đưa vào nơi râm mát, hạ nhiệt cơ thể bằng quạt hoặc khăn lạnh. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống oresol hoặc nước điện giải để bù nước và muối khoáng.

Với các trường hợp hôn mê, co giật hoặc khó thở, người xung quanh cần gọi cấp cứu ngay để tránh nguy cơ biến chứng nặng. Theo bác sĩ, xử trí đúng trong “thời gian vàng” là yếu tố quyết định khả năng hồi phục của bệnh nhân sốc nhiệt.

HL (SHTT)