-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Đời sống
19/10/2020 20:52Ném đồ cứu trợ để dân tự bơi nhặt, YouTuber khiến cộng đồng mạng phẫn nộ
Những ngày qua, cả nước hướng về đồng bào miền Trung với tinh thần tương thân tương ái. Không chỉ là những món hàng cứu trợ mà còn là những bài chia sẻ liên tục về tình hình vùng lũ, về những khu vực cần ứng cứu khẩn cấp... Ngoài ra, những người nổi tiếng cũng đã xung phong trong công việc cứu trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng, tiêu biểu là ca sĩ Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa...
Thế nhưng đâu đó vẫn có những người gây tranh cãi trong cách làm từ thiện của mình. Điển hình vụ việc các YouTuber đứng từ xa ném đồ tiếp tế cho người dân vùng lũ tự bơi ra nhặt mới đây là một ví dụ.
| Những YouTuber ném đồ cứu trợ từ trên ghe |
Cụ thể, một đoạn clip lan truyền trên MXH mới đây ghi lại cảnh một nhóm YouTuber đi phát quà cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ. Thế nhưng, thay vì đến trao tận tay, những người này lại ném cho người dân nhặt, có nhiều món thậm chí rơi xuống nước buộc người dân ở đây phải bơi hoặc lội ra vớt vào.
Hành vi theo kiểu "bố thí" của nhóm người này bị dân mạng lên án kịch liệt. Nhiều người còn khẳng định "cho như vậy thà không cho còn hơn".
- "Của cho không bằng cách cho. Họ đang rất cần đấy nhưng đừng làm như kiểu bố thí vậy".
- “Sợ xuống nước thì ở nhà đi chứ đừng hành động thiếu văn minh vậy".
- “Họ đang nghĩ gì mà để người già phải bơi ra lấy thùng mì tôm như vậy chứ”.
- “Muốn tăng tương tác cho kênh của mình à”.
Sự việc hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Thiết nghĩ, đã cất công thì "làm ơn cho trót". Những người dân ở đây đã rất khó khăn, khổ cực vì thiên tai, đừng mang đồng bào mình ra để trục lợi cá nhân nữa.
Lộc (Nguoiduatin.vn)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (4 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (31 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (41 phút trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (52 phút trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)