-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Đời sống
19/10/2025 14:01Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư đại trực tràng, bác sĩ khuyên 3 không
Số ca tử vong do ung thư đại trực tràng trên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2020, có hơn 930.000 ca tử vong do ung thư đại trực tràng , chiếm khoảng 9,4% tổng số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu. Dự báo đến năm 2040, con số này sẽ tăng lên khoảng 1,6 triệu.
Dưới đây là lời khuyên của các bác sĩ, chuyên gia để phòng ngừa ung thư đại trực tràng:
Không ngồi quá lâu: Ngồi yên liên tục hơn 1 tiếng khiến tốc độ nhu động ruột giảm tới 56%. Theo Aboluowang, các bác sĩ khuyến nghị cứ mỗi 45 phút nên đứng dậy vận động 3-5 phút; chỉ vài động tác giãn cơ đơn giản cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu. Nhiều nghiên cứu của WHO chỉ ra rằng ngồi lâu làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.
Không nấu ăn ở nhiệt độ cao: Các món nướng, chiên rán sinh ra chất amin dị vòng - tác nhân gây ung thư. Bạn nên chuyển sang phương pháp hấp, luộc hoặc hầm để giữ được dinh dưỡng của thực phẩm mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ xếp thịt chế biến ở nhiệt độ cao vào nhóm “gây ung thư” do hình thành các hợp chất độc hại.

Không ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn: Xúc xích, thịt xông khói... chứa nitrit, khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư. Nên chọn thịt tươi, giới hạn lượng thịt đỏ tiêu thụ không quá 500g mỗi tuần. Theo BMC Public Health , phân tích hơn 1,5 triệu người cho thấy ăn nhiều thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng 20-50%.
Chế độ ăn bảo vệ ruột
Bổ sung đủ chất xơ: Mỗi ngày, người trưởng thành cần 25-30g chất xơ, tương đương 300g rau xanh, 200g nấm, 100g ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ hòa tan giúp lợi khuẩn đường ruột phát triển. Theo BMC Gastroenterology , hấp thụ 10g chất xơ ăn mỗi ngày có thể giảm khoảng 10% nguy cơ ung thư đại trực tràng.
Không thể thiếu thực phẩm lên men: Sữa chua, dưa muối... chứa nhiều lợi khuẩn, nên ăn 3-5 lần mỗi tuần. Hãy chọn loại ít đường, ít muối để tránh mất giá trị dinh dưỡng. Probiotic trong sữa chua và thực phẩm lên men tăng lợi khuẩn, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe ruột.
Uống nước đúng cách: Mỗi ngày nên uống 1,5-2 lít nước, chia thành nhiều lần. Uống một cốc nước ấm khi vừa ngủ dậy giúp kích thích nhu động đại tràng.
Những tín hiệu cảnh báo từ đường ruột
Thay đổi thói quen đại tiện: Nếu đột ngột bị táo bón và tiêu chảy xen kẽ, hoặc có cảm giác “buồn đi ngoài nhưng không hết”, kéo dài hơn hai tuần, mọi người cần cảnh giác.
Đi ngoài ra máu: Máu đỏ tươi có thể do trĩ nhưng máu sẫm màu hơn, cần kiểm tra các bệnh lý đường ruột.
Sụt cân bất thường: Nếu trong nửa năm cân nặng giảm trên 5% mà không hề ăn kiêng, đó là dấu hiệu đáng lo ngại.
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (18 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (38 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)