-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Đời sống
10/02/2026 13:40Ngỡ ngàng về clip loạt lãnh đạo 1 công ty ở Hà Nội mặc nội y diễn cảnh "nhạy cảm" trong tiệc YEP
Trong các đoạn clip, một số nữ nhân viên cởi bỏ trang phục ngoài, chỉ còn mặc nội y và catwalk giữa tiếng nhạc lớn. Ở những video khác, một số nam nhân viên cởi trần, chỉ mặc quần ngắn và di chuyển như đang biểu diễn trên sân khấu. Thậm chí, có cảnh một nữ nhân viên mặc đồ lót màu đỏ có hành vi tiếp xúc nhạy cảm với một nam thanh niên ăn mặc thiếu vải, trước sự cổ vũ của nhiều người xung quanh.

Hình ảnh này khiến không ít người đặt câu hỏi về chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp khi hoạt động trên diễn ra ngay tại văn phòng, với sự tham gia chủ yếu của các nhân sự trẻ tuổi.





Theo tìm hiểu, các video được ghi tại văn phòng một công ty trên địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trao đổi với phóng viên ngày 10/2, đại diện doanh nghiệp cho biết đây là buổi tập luyện nội bộ chuẩn bị cho chương trình team building trong tiệc cuối năm.
Vị CEO khẳng định những người xuất hiện trong video đều là lãnh đạo công ty như trưởng phòng, giám đốc dự án và tham gia trên tinh thần tự nguyện. Theo giải thích, buổi tiệc được xây dựng theo concept “Nam vương – Nữ vương” nên có phần trình diễn thoải mái. Đại diện công ty cho rằng đây chỉ là hoạt động nội bộ, còn trong ngày làm việc bình thường, nhân viên vẫn ăn mặc và làm việc theo quy định chung.
Team building vốn được hiểu là hoạt động gắn kết tập thể, giúp tăng cường sự hợp tác và kết nối giữa các thành viên trong tổ chức. Khi được tổ chức hợp lý với nội dung tích cực, các chương trình này có thể tạo không khí vui vẻ, thúc đẩy tinh thần đồng đội.
Tuy nhiên, thời gian qua không ít trường hợp tổ chức các trò chơi hoặc hoạt động mang yếu tố gợi dục, ăn mặc hở hang, thậm chí yêu cầu người tham gia thực hiện hành vi nhạy cảm để tạo tiếng cười. Điều này đã nhiều lần vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận.
Trước đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng từng bày tỏ quan điểm phê phán các hoạt động team building phản cảm, lố lăng diễn ra tại nhiều địa phương, đặc biệt trong các dịp du lịch của doanh nghiệp.
Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy cho rằng việc “sáng tạo quá mức” trong tổ chức trò chơi dễ dẫn đến phản tác dụng. Theo bà, ranh giới giữa vui vẻ và dung tục rất mong manh. Các hoạt động mang tính gợi dục có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, làm suy giảm chuẩn mực ứng xử và môi trường làm việc lành mạnh.
Chuyên gia cũng cảnh báo những trò chơi có yếu tố tiếp xúc cơ thể nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt với người đã có gia đình, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi quấy rối hoặc mâu thuẫn ngoài ý muốn. Với những cá nhân không muốn tham gia, họ có thể rơi vào cảm giác lạc lõng, bị áp lực, đi ngược lại mục tiêu gắn kết tập thể.
Theo TS Phạm Thị Thúy, hiện có nhiều mô hình hoạt động tập thể lành mạnh, mang tính nhân văn, giúp xây dựng sự chân thành và tinh thần đồng đội mà không cần yếu tố phản cảm. Bà nhấn mạnh các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tổ chức chương trình có nội dung nhạy cảm, tránh hệ quả tiêu cực lâu dài.
Chuyên gia cũng khuyến nghị mỗi cá nhân cần tỉnh táo, giữ chuẩn mực ứng xử và tôn trọng cơ thể mình khi tham gia hoạt động tập thể. Những trò chơi vượt quá giới hạn có thể để lại ảnh hưởng không mong muốn cả về hình ảnh cá nhân lẫn môi trường làm việc chung.
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (20:07)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (45 phút trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (2 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (2 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (2 giờ trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Hiện trường vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn 9 ô tô trên cao tốc: Xe hỏng nằm rải rác mặt đường, dưới mương (3 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở Đồng Nai: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (3 giờ trước)