Đời sống

Người cha tạm biệt gia đình vào khu cách ly chăm con nhưng trên mạng lại xuất hiện bình luận phản cảm khiến ai cũng phẫn nộ

Hình ảnh người cha từ biệt gia đình vào khu cách ly chăm sóc con lại bị một số thành phần vô văn hóa đùa phản cảm khiến nhiều người bất bình.

Những ngày qua, dân tình không khỏi lo lắng khi dịch bệnh diễn biến quá nhanh và phức tạp. Liên tiếp là những tin lây nhiễm cộng đồng với tốc độ quá nhanh khiến nhiều người hoang mang. Đặc biệt, việc rất nhiều các em nhỏ ở độ tuổi tiểu học trở thành F2 F3 đã khiến nhiều người xót xa. Các em ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đã phải sống xa gia đình, ăn tết xa nhà.

Nắm được việc đó, theo quy định của khu cách ly, các phụ huynh có quyền cử 1 trong hai cha hoặc mẹ vào cùng phối hợp với cán bộ y tế chăm sóc các em. Đây là một nghĩa cử cao đẹp và góp phần giúp giảm tải gánh nặng cho các y bác sĩ, cán bộ y tế và an ninh của khu cách ly vì đa số các con đều đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Xa nhà trong khoảng gần 1 tháng thực sự là quá sức.

Một người bố đã được chụp lại bức ảnh khi anh chia tay gia đình, để vợ về chăm sóc con nhỏ còn mình thì vào khu cách ly cùng con lớn. Hình ảnh khiến nhiều người rưng rưng vì thường, Tết là ngày gia đình sum họp chứ không phải ly tán như thế này.

Người cha tạm biệt gia đình vào khu cách ly chăm con nhưng trên mạng lại xuất hiện bình luận phản cảm khiến ai cũng phẫn nộ

Thế nhưng, nghĩa cử hy sinh hạnh phúc gia đình của bậc phụ huynh này, khi được chia sẻ trong một group cộng đồng lớn trên Facebook, ngay lập tức bị biến tướng bởi những suy nghĩ thiển cận của một bộ phận dân mạng:

- Trong khu cách ly còn có cô giáo của con mà, nên anh vào là phải.

- Chắc là trốn việc nhà.

- Anh không muốn đón Tết cùng vợ chứ gì.

Dĩ nhiên, những bình luận vô văn hóa này ngay lập tức nhận về vô số gạch đá của những người khác. Một số ý kiến thì cho rằng như vậy sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến các trẻ khác tủi thân mà họ không hề biết rằng, người cha chỉ đang làm đúng theo quy định.

- Bản thân các phụ huynh thì cũng là các F cần theo dõi rồi các bạn ơi. Điều nữa là lôi cái tự lập ra làm gì nhỉ, ở tuổi như các bé thì là tự vệ sinh, ăn uống, học bài, phụ giúp được gì thì tốt, tây hay nhật đều thế cả nhưng không có nghĩa là xa gia đình đâu. Đùng cái cách ly 21 ngày không cha mẹ bên cạnh với mấy đứa lớp 4 đâu phải đơn giản. Cha hoặc mẹ vào hỗ trợ trông nom phụ các giáo viên nhiều lắm chứ. Bớt bảo họ là gánh nặng đi.

- Cách anh chị ơi, đừng bắt các bé “tự lập” nữa ạ. Các bé còn nhỏ thế không có cha mẹ ở bên mới tủi thân ý. Thử là con em các anh chị xem anh chị có giãy nảy lên không? Thêm nữa là quy định mỗi cháu một phụ huynh là do ở trên người ta chỉ đạo và phê duyệt. Người ta chưa kêu loạn việc gì anh chị khóc hộ vậy?

Lộc (Nguoiduatin.vn)