Tưởng dung dịch trong lọ là vitamin, người nhà nhỏ 5 giọt axit tricloaxetic 80% vào miệng bé 1 tháng tuổi, khiến trẻ bỏng đường hô hấp và tiêu hóa.

Ngày 17/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận một bé 1 tháng tuổi bị bỏng đường hô hấp và tiêu hóa sau khi người nhà nhỏ nhầm axit vào miệng.

Theo gia đình, hóa chất được đựng trong một lọ có hình dáng giống chai vitamin thông thường. Trong lúc chăm sóc trẻ, người thân không nhận ra đây là axit tricloaxetic 80% và đã nhỏ khoảng 5 giọt vào miệng bé.

Vài phút sau, trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều nhưng không nôn. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ khoang miệng và vùng má trái của trẻ bị bỏng, kèm nhiều đờm dãi. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng, trẻ kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm, xuất hiện tiếng thở rít và phổi giảm thông khí.

17-1789629242-nham-lo-vitamin-nguoi-nha-nho-5-giot-axit-vao-mieng-be-1-thang-tuoi
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình chăm sóc cháu bé bị nhỏ nhầm axit vào miệng 

Trước nguy cơ bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit, các bác sĩ đặt nội khí quản, sau đó chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Tại đây, trẻ được an thần, thở máy, dùng kháng sinh và thuốc giảm viêm. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã cai được máy thở. Tổn thương vùng má và giả mạc trong khoang miệng cải thiện, trẻ có thể tự bú mẹ.

Hiện các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng ở bệnh nhi. Tuy nhiên, trẻ vẫn có nguy cơ xuất hiện sẹo gây hẹp đường tiêu hóa hoặc đường thở, cần được theo dõi sát trong thời gian tới.

Theo các bác sĩ, axit tricloaxetic nồng độ cao có tính ăn mòn mạnh, có thể gây tổn thương niêm mạc ngay khi tiếp xúc. Việc đựng hóa chất trong những chai lọ dễ nhầm với thuốc hoặc vitamin tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi sử dụng trong gia đình có trẻ nhỏ.

Khi trẻ uống nhầm axit hoặc hóa chất, người chăm sóc cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Có thể cho trẻ súc miệng bằng nước sạch; nếu trẻ còn tỉnh, không có dấu hiệu thủng thực quản hoặc nôn máu, có thể cho uống từng ngụm nước nhỏ để pha loãng hóa chất. Trẻ nên được giữ ở tư thế ngồi hoặc đứng, tránh nằm để hạn chế nguy cơ trào ngược.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý không gây nôn cho trẻ, bởi axit có thể tiếp tục tiếp xúc và gây tổn thương thực quản, đường thở khi trào ngược. Người nhà cũng không nên tự ý dùng dung dịch kiềm để trung hòa axit vì phản ứng có thể sinh nhiệt, khiến tổn thương sâu hơn.

Ngoài ra, không chườm đá, bôi kem đánh răng, mỡ trăn, lá cây hoặc các loại thuốc dân gian lên vùng da bị bỏng. Khi đưa trẻ đến bệnh viện, gia đình nên mang theo chai hoặc lọ chứa hóa chất để bác sĩ xác định chính xác loại chất đã gây tổn thương và có hướng xử trí phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo hóa chất cần được bảo quản trong bao bì chuyên dụng, có nhãn rõ ràng, để xa tầm với của trẻ và tuyệt đối không sang chiết vào chai lọ vốn dùng để đựng thuốc, vitamin hoặc thực phẩm.

HL (SHTT)