Hai bệnh nhân lớn tuổi tại tỉnh Phú Thọ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nhờ người đến truyền dịch và đạm tại nhà. Cả hai đều bị sốc phản vệ độ III và chỉ được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông, trong hai ngày liên tiếp, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc của đơn vị đã tiếp nhận hai ca sốc phản vệ nặng liên quan đến việc tự ý tiêm truyền thuốc tại nhà. Các bệnh nhân được xử trí khẩn cấp và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.M., 68 tuổi, trú tại xã Hiền Quan. Trước đó, bà bị ngã và được chẩn đoán rạn xương sườn tại một phòng khám tư. Ba ngày sau, do cảm thấy mệt mỏi, bà gọi người đến truyền dịch tại nhà.

06-1772781670-nho-nguoi-truyen-dich-tai-nha-hai-benh-nhan-roi-vao-soc-phan-ve-nguy-kich.png
Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: TTYTCC

Khoảng một giờ sau khi truyền, bà M. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện rét run, da tái xanh, khó thở và kiệt sức. Khi được đưa tới bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt xuống còn 80/43 mmHg. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao với chỉ số ALT 422 U/L và AST 248 U/L, chức năng thận suy giảm cùng dấu hiệu thiếu oxy mô.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III do thuốc chưa rõ loại và nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp. Sau khoảng ba giờ cấp cứu tích cực, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau ba ngày điều trị, bà M. đã tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến sớm xuất viện.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T., 78 tuổi, trú tại xã Vạn Xuân, có tiền sử tăng huyết áp. Do cảm thấy mệt mỏi, bà cũng nhờ người đến truyền đạm tại nhà. Khoảng ba giờ sau khi truyền, bệnh nhân xuất hiện tình trạng nôn nhiều, da xanh tái, tim đập nhanh và kiệt sức.

Khi nhập viện, huyết áp của bà T. giảm còn 85/50 mmHg. Các xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao (ALT 193 U/L, AST 405 U/L) và chức năng thận suy giảm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III nghi do thuốc, trên nền tuổi cao và bệnh tăng huyết áp. Sau khi được tiêm adrenalin và hồi sức tích cực, sức khỏe của bệnh nhân ổn định sau hai ngày điều trị.

Từ hai trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc truyền dịch, truyền đạm khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc truyền dịch theo lời truyền miệng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia y tế, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng và có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, mọi chỉ định tiêm truyền cần được thực hiện bởi nhân viên y tế chuyên môn tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu.

Hải Yến (SHTT)