Đời sống
20/04/2023 09:57Nữ sinh lớp 4 bị chính cô giáo 'bắt nạt', người mẹ quyết định 'làm cho ra nhẽ'
Trong nhiều trường hợp, thầy cô giáo hằng ngày còn tiếp xúc với học sinh nhiều hơn chính bố mẹ của học sinh đó. Vì vậy, không có gì là quá lời khi nói thầy cô có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp xây dựng tính cách, tư duy của trẻ em.
Tuy nhiên, nếu thầy cô có cách hành xử không phù hợp thì cũng có thể góp phần gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể tới học sinh của mình, mà trường hợp của một cô giáo ở Malaysia là một ví dụ.

Mới đây, mẹ của một nữ sinh lớp 4 ở Malaysia đã chia sẻ trên mạng xã hội vụ việc liên quan đến con gái cô. Cô kể rằng, vài hôm trước, khi đến trường đón con thì nhìn từ xa đã thấy con khóc. Lúc cô con gái gặp mẹ thì càng khóc dữ dội hơn. Mẹ gặng hỏi thì cô bé kể rằng cô giáo đã nhiều lần chê em là “thừa cân” ngay trước mặt bạn bè. Ngoài ra, cô giáo hay so sánh em với các bạn khác. Chưa hết, cô giáo còn trêu “béo như em thì hết hy vọng lấy chồng”.
Bị chế giễu và so sánh nhiều lần, giờ cô bé không chịu được nữa nên mới khóc, kể với mẹ và nói không muốn đến lớp.

Sau đó, người mẹ đã viết thư khiếu nại gửi tới hiệu trưởng nhà trường. Người mẹ kể rằng, hôm gặp hiệu trưởng, cả cô và con gái đều ấm ức nên òa khóc, khiến hiệu trưởng thậm chí còn không biết người bị bắt nạt là người mẹ hay cô con gái.
Nhà trường cho biết, cô giáo đã bị yêu cầu viết bản tường trình.
Nhưng không dừng lại ở đó, người mẹ quyết định đưa sự việc này lên mạng xã hội, như một thông điệp gửi tới cô giáo và tất cả mọi người về vấn đề chế giễu ngoại hình và bắt nạt người khác.
Người mẹ viết: “Ai cũng có cảm xúc và cũng muốn được khen ngợi, trẻ em cũng vậy”.

Bài đăng của người mẹ đã được xem hơn 300.000 lượt. Rất nhiều người thông cảm với nữ sinh, an ủi em, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm của chính họ. Đa số đều đồng ý rằng, lúc bị bắt nạt và chế giễu ở trường là “một trong những thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời”.
Ngoài ra, có những ý kiến rằng việc giáo dục về sự tôn trọng cảm xúc của người khác và chống bắt nạt phải được nhấn mạnh hơn nữa. Bởi có những việc mà nhiều bạn, thậm chí một số thầy cô, coi là “bình thường”, như nói những lời chê bai, mỉa mai, châm chọc, so sánh… thực ra cũng chính là bắt nạt và cũng có thể gây tổn thương, mất tự tin lâu dài.
Theo Thục Hân (Hoa Học Trò)
Tin cùng chuyên mục








-
Điểm sàn vào Trường Đại học Dược Hà Nội cao nhất là 22 (23/07)
-
Selena Gomez đã xóa video mặc đồ của NTK Công Trí (23/07)
-
Miền Bắc có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới (23/07)
-
Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi là tài xế xe ôm bị giết ở Bắc Ninh (23/07)
-
Ô tô bán tải lùi trúng loạt xe máy ở Hà Nội, người dân khênh xe cứu nạn nhân (23/07)
-
Hiểu đúng về thông tin lưu lượng đỉnh lũ tần suất 5.000 năm mới có một lần (23/07)
-
13 nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã nhận bồi thường (23/07)
-
Thủ môn cao 2m của Real Madrid ngoại tình gây phẫn nộ, thực hư thế nào? (23/07)
-
5 thực phẩm "nhìn tươi ngon" nhưng vi khuẩn nhiều khủng khiếp, cảnh báo người thân vứt ngay kẻo rước bệnh! (23/07)
-
Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (23/07)
Bài đọc nhiều




