Đời sống

Ông chủ trả lương cho nhân viên cũ bằng 90.000 đồng xu

Hành động trả lương cho nhân viên cũ bằng hơn 90.000 đồng xu khiến một ông chủ cửa hàng ô tô ở bang Georgia phải bồi thường gần 40.000 USD.

Theo hãng tin CNN, ông Miles Walker, chủ cửa hàng ô tô A OK Walker Autoworks ở thành phố Peachtree thuộc bang Georgia, Mỹ đã trả nợ lương cho nhân viên cũ Andreas Flaten bằng 91.500 đồng xu.

Đáng trách là ông này đã đổ hàng chục nghìn đồng xu phủ đầy dầu lên đoạn đường lái ô tô vào nhà của nhân viên cũ. Vụ việc xảy ra vào năm 2022. 

Ông chủ trả lương cho nhân viên cũ bằng 90.000 đồng xu
Ông chủ cửa hàng bán ô tô ở Mỹ trả nợ lương nhân viên cũ với hơn 90.000 đồng xu dính đầy dầu. Ảnh: CNN

Mới đây, tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu ông Walker chi trả gần 40.000 USD gồm tiền lương truy lĩnh, và bồi thường thiệt hại cho Flaten. 

Trước đó, vào năm 2022, Bộ Lao động Mỹ đã đệ đơn kiện ông Walker vì vi phạm luật lao động liên bang, do ông này không trả khoản lương cuối cùng cho anh Flaten. Để trả đũa, ông Walker sau đó đã đổ 91.500 đồng xu trước cửa gara của nhà Flaten kèm theo tờ giấy có nội dung lăng mạ. 

Flaten bỏ việc ở cửa hàng bán ô tô sau trận cãi vã với cấp trên. Vào tháng 1/2021, anh này liên lạc với Bộ Lao động Mỹ, và cáo buộc ông chủ cũ nợ lương 915 USD. 

Khi Bộ Lao động Mỹ liên lạc lần đầu tiên, ông Walker đã từ chối thanh toán lương cho nhân viên cũ. Nhưng sau vài giờ, ông đã thay đổi ý kiến, và quyết định trả khoản nợ lương bằng tiền xu. 

Đơn kiện của Bộ Lao động Mỹ dẫn lời ông Walker từng nói, “Tôi có rất nhiều tiền xu. Tôi sẽ sử dụng chúng”. 

Trong phán quyết được tòa án liên bang đưa ra, thẩm phán còn yêu cầu ông Walker “không được dọa nạt bằng lời nói hay văn bản, hoặc trả đũa hoặc phân biệt đối xử” đối với bất kỳ cựu nhân viên hay nhân viên đang làm việc tại cửa hàng. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-chu-tra-luong-cho-nhan-vien-cu-bang-90-000-dong-xu-nhan-an-phat-2159009.html