-
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi -
Lời kể của bé 5 tuổi nghi bị bạo hành ở Tây Ninh: Bị cô giáo đánh đến chảy máu, vùi đầu vào xô nước? -
Thông tin về vụ đắm tàu cá chở 7 người ở Quảng Ninh, danh tính thuyền trưởng đang mất tích -
Vụ người phụ nữ “ngã vờ” ăn vạ tài xế tại Hải Tiến: Người trong cuộc lên tiếng nhận sai -
Công an xác minh gần 150 điểm 10 Toán ở THPT chuyên Tuyên Quang -
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng
Đời sống
07/12/2018 15:18Phong thuỷ đã can thiệp vào các sân vận động như thế nào
Đêm 5/12, theo Ngoisao.net, ngay trước trận bán kết lượt về AFF Cup, số bóng gắn xích ở ngay ngoài cổng sân Mỹ Đình đã được di dời khẩn cấp. Một lãnh đạo sân cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu làm việc này. Và tối 6/11, Việt Nam đã đánh bại Philippines.
Từ khi sân Mỹ Đình được đưa vào sử dụng, có khoảng 40 quả bóng nối với nhau bằng dây xích, đặt xung quanh sân. Một số chuyên gia phân tích chi tiết trang trí này không có lợi về mặt phong thủy, vì bóng bị cố định, lại ràng buộc bởi xích là bóng chết, tù túng và không tạo ra năng lượng tích cực. Thực tế từ trước tới nay, trong các trận thuộc vòng đấu loại trực tiếp AFF Cup, tuyển Việt Nam chỉ hòa và thua trên sân này.
Trước đó, nhiều đội bóng khác, kể cả ở phương Tây cũng tin và làm theo các "liệu pháp" phong thuỷ để tránh các "dớp" không may.
Tháng 7/2017, Câu lạc bộ bóng đá R&F Quảng Châu (Trung Quốc) đã sơn lại sân vận động màu vàng nhằm lấy may, sau một chuỗi các thất bại ảm đạm (chỉ thắng một trận trong 4 tháng).
Lãnh đạo đội bóng tin rằng màu vàng sẽ mang lại phong thuỷ tốt hơn là màu xanh cũ, theo NDTV, và việc này dường như phát huy tác dụng. Kể từ khi sân vận động Yuexiushan sức chứa 20.000 người được sơn lại vào giữa tháng 7, đến giữa tháng 8, vận may của họ đã đảo ngược, thắng 4 trận.
Năm 2002, tại sân vận động Thiên Niên Kỷ (sân vận động quốc gia ở Wales, Anh), một phòng thay đồ ở phía nam được cho là không may mắn, khi 8 đội bóng từng sử dụng nó đều thua trận.
Theo Independent, tháng 3/2002, những người quản lý sân đã mời một thầy phong thuỷ đi tham quan căn phòng này, điều chỉnh trước trận đấu giữa quận Blackpool và quận Cambridge, trong giải đấu knock-out hàng năm của bóng đá Anh dành cho 48 câu lạc bộ.
Bình thường, các sân vận động sẽ có một khán đài dành cho cổ động viên đội khách, và phần còn lại cho khán giả nhà. Vì "sân nhà" là lợi thế, nên năm 2013, câu lạc bộ bóng đá Middlesbrough cũng của Anh đã quyết định biến một phần khán đài khách thành "sân nhà", nhằm đảm bảo rằng đội khách sẽ được tiếp đón trong môi trường o ép nhất, và đội nhà thi đấu thoải mái nhất.
Theo Thuận An (VnExpress.net)
- Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong (15:24)
- Khi Trúc Nhân làm nhiếp ảnh gia cho ba mẹ, bộ ảnh du lịch bỗng hóa "series hài" (15:13)
- Nga tăng tốc nâng cấp UAV cảm tử, Ukraine đối mặt sức ép lớn khi vũ khí đánh chặn dần thất thế (15:11)
- Đau bụng kéo dài, người đàn ông 67 tuổi phát hiện phình động mạch chủ bụng dọa vỡ (15:08)
- Bảng giá iPhone 15 tháng 7: iPhone 15 vua giá rẻ mới, iPhone 15 Pro Max khung Titan rẻ nhất Việt Nam (30 phút trước)
- Mourinho lên tiếng về quyết định thay Ronaldo: "Martinez đã lựa chọn chính xác" (38 phút trước)
- 5 nhóm thực phẩm có thể gây hại cho gan không kém rượu bia, món số 3 cần đặc biệt lưu ý (38 phút trước)
- Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang (40 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi (44 phút trước)
- Giải mã sức hút của "Hoàng hậu cuối cùng": Dự án điện ảnh dã sử được thai nghén suốt 6 năm có gì đáng chờ đợi? (58 phút trước)