Giữa đỉnh điểm đợt rét đậm tại miền Bắc, số lượng bệnh nhân nhập viện do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đang gia tăng nhanh chóng.

Tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, số lượng bệnh nhân nhập viện do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đang có xu hướng tăng rõ rệt sau các đợt không khí lạnh. Đáng chú ý, bệnh không loại trừ bất kỳ ai.

Từ trẻ em như trường hợp cháu P.N.C (11 tuổi) bị méo miệng, mắt không nhắm kín chỉ sau một ngày đi học nhưng mặc áo không đủ ấm, cho đến một bà cụ 83 tuổi bị liệt mặt ngay sau khi đi ăn sáng ngoài trời lạnh. Trong khi đó, Ông N.V.N (58 tuổi) bị liệt mặt do biến chứng từ viêm tai giữa khi trời trở lạnh.

25-1769297067-ret-dam-gay-liet-day-than-kinh-so-7-nhieu-nguoi-meo-mieng-lech-mat-vi-chu-quan.jpg
Trời lạnh sâu khiến nhiều người nhập viện vì liệt dây thần kinh số 7

Vì sao nhiễm lạnh lại gây méo miệng?

BSCKI Lê Nguyên Long (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) giải thích: Dây thần kinh số 7 nằm trong một ống xương hẹp ở vùng thái dương nên cực kỳ nhạy cảm.

Khi vùng đầu - mặt - cổ gặp lạnh đột ngột, mạch máu co lại gây thiếu máu cục bộ. Phản ứng viêm gây sưng tấy, chèn ép dây thần kinh, khiến xung động đến cơ mặt bị gián đoạn. Rét đậm còn làm giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho virus Herpes tiềm ẩn trong cơ thể tái hoạt động, tấn công hệ thần kinh mặt.

Nhiều người thường nhầm lẫn liệt dây thần kinh số 7 với đột quỵ não. Tuy nhiên, liệt dây số 7 thường không đi kèm yếu liệt tay chân, tê nửa người hay rối loạn ngôn ngữ.

Lưu ý quan trọng: 72 giờ đầu tiên là "thời điểm vàng". Điều trị sớm giúp giảm phù nề, bảo vệ dây thần kinh và tăng khả năng phục hồi hoàn toàn. Nếu để muộn, bệnh nhân dễ gặp di chứng co cứng cơ mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.

Cách bảo vệ bản thân trong mùa rét

Để phòng tránh, các chuyên gia khuyến cáo:

- Giữ ấm tuyệt đối: Đặc biệt là vùng đầu, mặt, cổ khi ra ngoài.

- Thói quen sinh hoạt: Không tắm khuya, không để quạt/điều hòa thổi trực tiếp vào mặt; tránh thay đổi nhiệt độ nước đột ngột.

- Bảo vệ mắt: Nếu đã bị liệt mặt, cần dùng nước mắt nhân tạo và băng che mắt khi ngủ để tránh tổn thương giác mạc.

- Không tự ý chữa mẹo: Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian chưa kiểm chứng, nên kết hợp y học hiện đại với vật lý trị liệu và châm cứu theo chỉ dẫn của bác sĩ.

TN (SHTT)