Đời sống

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục

Mặc cảm vì căn bệnh, Hà Uyên đã từng nhiều lần buông tay để chồng sắp cưới đi tìm người mới.

Hoãn đám cưới vì bệnh khó chữa

Đức Thành (29 tuổi), hiện đang làm giáo viên giảng dạy chương trình kế toán Nhật Bản và từng có thời gian sinh sống tại Nhật. Cách đây khoảng 3 năm, Thành tình cờ làm quen với Nguyễn Hà Uyên (26 tuổi, quê Thanh Hoá) trong một lần bình luận dạo trên mạng xã hội. Thấy nick Facebook cô gái trẻ có ngoại hình xinh xắn, thu hút, Thành mạnh dạn nhắn tin.

Hà Uyên - khi đó đang là sinh viên năm cuối đại học. Đang ngồi trong lớp thấy chàng trai lạ lời mời kết bạn gửi đến, cô tò mò vào tìm hiểu trang cá nhân của Thành suốt 30 phút rồi mới nhấn "Accept" (Đồng ý).

"Hai đứa nhắn tin qua lại. Nhắn đến ngày thứ 2, mình nói thẳng, anh cảm thấy thích em nên muốn tìm hiểu mối quan hệ, tiến đến yêu đương. Chứ không phải anh nhắn tin vu vơ trên mạng tìm em gái đâu", Thành nói với Uyên.

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục
Hà Uyên - Đức Thành

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 1

Đến khi Thành về Việt Nam công tác, cả hai mới có lần gặp gỡ đầu tiên. Thành cảm thấy hợp với Uyên về mọi mặt, anh nhanh chóng đưa cô về ra mắt mẹ. Thấy nàng dâu tương lai xinh xắn, ngoan ngoãn, gia đình Thành rất ưng ý.

Vài tháng sau, Thành lại sắp xếp quay về Việt Nam thăm và ra mắt gia đình bên ngoại. Được 1 tuần, sân bay đóng cửa vì dịch Covid-19. Lần ở lại Việt Nam đó khiến Thành quyết định muốn về quê hương lập nghiệp.

Tháng 4/2022, khi cặp đôi đang hân hoan chuẩn bị tiến hành đám cưới thì Uyên phát hiện căn bệnh lạ. Cô thấy tay chân liên tục xuất hiện những vết bầm tím, những nốt lạ không biết lý do. Thành đưa cô khám ở Bệnh viện Huyết học Trung ương, anh chết lặng khi bác sĩ nói Uyên mắc bệnh giảm tiều cầu.

"Sắp cưới tới nơi rồi, giáo sư đầu ngành nói câu chắc nịch là bệnh này không chữa được, máu không thể đông, phải sống chung tới suốt đời", Thành tuyệt vọng.

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 2
Uyên phải hoãn đám cưới khi biết bản thân mắc căn bệnh khó chữa

Còn Uyên, cô cũng suy sụp, không còn tâm trạng nghĩ tới điều gì. "Chồng mình về lên mạng tìm hiểu nên thấy cũng nguy hiểm. Anh ấy trốn mình vào nhà WC và khóc. Bác sĩ nói tiểu cầu của mình giảm chỉ còn bằng một đứa bé sơ sinh thôi, nếu ra đường gặp tai nạn hay chảy máu thì không cứu kịp thời. Bác sĩ bắt nhập viện ngay lập tức", Uyên nói.

Phép màu diệu kỳ

Đưa Uyên đi khám, Thành xót xa trong lòng vì chưa bao giờ anh đưa ai đi viện mà bác sĩ phải dặn đi dặn lại phải cẩn thận nhiều tới vậy.

“Mình vào viện thấy người ta bị bệnh đó cũng nhiều, mỗi tháng khoảng 10-20 triệu tiền thuốc. Nếu muốn sinh con phải nhập 2 viện, sáng nằm viện Huyết học, chiều viện Sản để bác sĩ hai bên theo dõi", chàng trai trẻ buồn rầu.

Mặc cảm vì căn bệnh nên Uyên muốn chấm dứt với Thành vì không muốn bất kỳ ai phải chịu khổ vì mình. Cô cũng tuyên bố sẽ không lấy chồng nếu không chữa khỏi bệnh.

Về phía gia đình chàng giáo viên, dù không quá khắt khe song thấy con trai lo lắng, mẹ Thành nhắc nhở anh phải suy nghĩ thật kỹ vì kết hôn là chuyện cả đời.

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 3

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 4
Thành quyết định ở bên Uyên vượt khó khăn

"Nếu mà giờ mình bỏ đi thì không được. Mình đang rất yêu cô ấy. Hơn nữa mình là một người đàn ông, nói sẽ làm chỗ dựa cho cô ấy tới cuối đời mà giờ gặp khó khăn đầu tiên đã bỏ đi mất", Thành tự nhủ với bản thân và quyết định sẽ cùng Uyên vượt qua thử thách này tới cùng.

Sau một thời gian uống thuốc Tây, bệnh tình của Uyên vẫn không tiến triển, gia đình khuyên cô nên chữa bằng thuốc Nam. Tình cờ biết ở Bỉm Sơn Thanh Hoá có vị bác sĩ giỏi, vợ chồng Uyên tới khám thử. May sao, vị bác sĩ nói căn bệnh có thể chữa, gia đình cứ yên tâm vì ông đã giúp rất nhiều người khỏi bệnh rồi.

Và quả thực, phép nhiệm màu đã mỉm cười với đôi vợ chồng 9X: "Vợ mình uống thuốc của bác sĩ trong 1 tháng, đến khi lên Viện huyết học khám lại, bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm rồi nói đây là điều kỳ diệu, không thể tin có chuyện này xảy ra được", Thành hân hoan.

 Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 5

Sắp kết hôn thì phát hiện vợ mắc bệnh lạ, chồng có ứng xử đáng khâm phục - 6
Hà Uyên (biệt danh Uyên Bi) là một KOLs khá có tiếng trong cộng đồng mẹ bỉm sữa

Tình yêu và sự nỗ lực, kiên trì của đôi vợ chồng trẻ giờ đã kết trái ngọt với một thiên thần đáng yêu. Bệnh của Uyên hiện đã bình phục hoàn toàn. Ôm con trai 19 tháng tuổi trong tay, Uyên nghẹn ngào hạnh phúc vì biết cô đã chọn đúng người.

Theo Thủy Tiên (Phụ nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/sap-ket-hon-thi-phat-hien-vo-mac-benh-la-chong-co-ung-xu-dang-kham-phuc-20230621223440005.htm