-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
17/07/2025 11:12Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ
Ngày 16/7, người đại diện của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho biết, ông bất tỉnh trong nhà vệ sinh khi đang ghi hình ở TPHCM. Nam tài tử được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ thông báo ông đột quỵ và tiên lượng xấu. Sau 10 ngày tích cực điều trị, sức khỏe của diễn viên 57 tuổi hồi phục tốt. Hiện ông đã xuất viện về nhà theo dõi thêm và tập vật lý trị liệu.

Đột quỵ là gì?
Liên quan tới bệnh lý đột quỵ, Tiến sĩ Nguyễn Bá Thắng, Trưởng Trung tâm khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết, đột quỵ là một tình trạng cấp tính nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Đây là bệnh lý xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, dẫn đến tổn thương não. Đột quỵ được chia thành hai loại chính:
Nhồi máu não: Xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn, khiến máu không thể đến được một phần não, gây tổn thương mô não.
Xuất huyết não: Xảy ra khi mạch máu bị vỡ, máu tràn vào mô não (xuất huyết trong não) hoặc vào màng não (xuất huyết dưới nhện).
Khi đột quỵ xảy ra, một phần não bị hư hại, làm mất chức năng của vùng não đó. Tùy thuộc vào khu vực não bị ảnh hưởng, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như:
- Yếu hoặc liệt nửa người (do tổn thương vùng vận động).
- Mất cảm giác (do tổn thương vùng cảm giác).
- Rối loạn thị giác (do tổn thương vùng thị giác).
- Khó khăn trong giao tiếp hoặc mất khả năng ngôn ngữ (do tổn thương vùng ngôn ngữ).
Người bệnh được cấp cứu kịp thời, các triệu chứng có thể hồi phục một phần hoặc hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chậm trễ, người bệnh có thể chịu di chứng nặng nề như yếu liệt, khó nói, thậm chí tử vong.
Ai có nguy cơ đột quỵ?
Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Quyên - Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ ai, bất kể độ tuổi. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ cao hơn, được chia thành hai loại:
1. Yếu tố không thể thay đổi
Tuổi tác: Nguy cơ tăng theo tuổi.
Giới tính: Nam giới có nguy cơ cao hơn nhưng đột quỵ ở nữ thường nghiêm trọng hơn.
Chủng tộc và gene di truyền: Một số người có nguy cơ cao do yếu tố di truyền hoặc bất thường mạch máu bẩm sinh.
2. Yếu tố có thể thay đổi
Các yếu tố này liên quan đến lối sống và bệnh lý, bao gồm:
Tăng huyết áp: Nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương mạch máu.
Đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì: Gây xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch.
Hút thuốc lá và nghiện rượu: Tăng nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và làm huyết áp tăng cao.
Lối sống ít vận động, chế độ ăn thiếu lành mạnh: Góp phần làm tổn thương mạch máu.
Đặc biệt, bác sĩ Quyên nhấn mạnh với người mắc rung nhĩ (rối loạn nhịp tim) có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần do dễ hình thành cục máu đông. Các nghiên cứu chỉ ra rằng 20-30% ca đột quỵ thiếu máu não xuất phát từ cục máu đông từ tim. Đột quỵ do rung nhĩ có nguy cơ tử vong cao hơn 20% và nguy cơ tàn phế lên đến 60%. Để phòng ngừa, người bệnh cần sử dụng thuốc kháng đông theo chỉ định của bác sĩ.
Cơ chế gây đột quỵ
Các yếu tố nguy cơ làm hẹp hoặc tắc mạch máu nuôi não. Ví dụ:
Xơ vữa động mạch: Cholesterol tích tụ tạo thành mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch. Khi mảng xơ vữa bong ra, có thể trôi theo dòng máu và gây tắc mạch não.
Cục máu đông: Hình thành trong mạch máu, đặc biệt ở những người hút thuốc lá hoặc mắc rung nhĩ, dẫn đến tắc mạch.
Tăng huyết áp: Gây áp lực lớn lên thành mạch, làm tăng nguy cơ vỡ mạch, dẫn đến xuất huyết não.
Phòng ngừa đột quỵ
Bác sĩ Thắng cho biết đột quỵ nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Dưới đây là những biện pháp hiệu quả:
Kiểm tra sức khỏe định kỳ
Tăng huyết áp là nguyên nhân chính thúc đẩy cơn đột qụy nhưng 90% bệnh nhân tăng huyết áp không có triệu chứng rõ ràng. Kiểm tra và điều trị huyết áp về mức mục tiêu giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.
Rung nhĩ phát hiện qua siêu âm tim, điện tim và điều trị bằng thuốc kháng đông để ngăn ngừa cục máu đông.
Ngoài ra, khám sức khỏe còn phát hiện đái tháo đường, rối loạn mỡ máu để bạn có thể kiểm soát tốt các bệnh lý này, bảo vệ mạch máu.
Thay đổi lối sống
Người hút thuốc cần bỏ ngay vì đây là “sát thủ” của mạch máu; hạn chế rượu bia; tập thể dục thường xuyên.
Hằng ngày, mỗi người nên xây dựng một chế độ ăn lành mạnh: Giảm muối, giảm chất béo, tăng rau xanh và trái cây, tránh béo phì để giảm áp lực lên mạch máu.Những người có bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim cần tuân thủ điều trị lâu dài và uống thuốc theo chỉ định.
Nếu gia đình có tiền sử đột quỵ, nên thực hiện tầm soát chuyên sâu để phát hiện sớm nguy cơ.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)