Một cụ ông 75 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng trướng và đau dữ dội sau khi tự ý dùng thuốc tại nhà, dẫn tới biến chứng thủng tạng.

Khoa Ngoại - Tổng hợp - Chấn thương chỉnh hình thuộc Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết bệnh nhân N.T.S. nhập viện trong trạng thái mệt mỏi, bụng căng cứng và đau dữ dội. Trước đó, cụ chỉ bị đau bụng nhẹ nhưng tự uống thuốc mà không có hướng dẫn chuyên môn, khiến bệnh diễn biến nặng nhanh chóng và gây thủng cơ quan trong ổ bụng.

Ngay sau khi thăm khám, bác sĩ Hà Quang Thành, Phó trưởng khoa, đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Nhờ xử lý kịp thời, bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi.

Không chỉ tại Phú Thọ, tình trạng tự ý dùng thuốc gây hệ quả nghiêm trọng còn ghi nhận tại Quảng Ninh. Ông N.V.C. (60 tuổi, TP Đông Triều) đến viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng và đau liên tục. Người nhà cho biết ông đã sử dụng thuốc giảm đau và thuốc điều trị xương khớp không rõ nguồn gốc trong nhiều ngày để chữa viêm khớp dạng thấp. Việc lạm dụng các loại thuốc này khiến dạ dày bị viêm nặng và dẫn tới thủng.

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, nghi thủng dạ dày, và chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ê-kíp phẫu thuật đã bơm rửa ổ bụng, phát hiện lỗ thủng ở mặt trước bờ cong nhỏ dạ dày, khâu kín và đặt dẫn lưu. Sau 8 ngày điều trị tích cực, ông C. ổn định và được xuất viện.

Tại Hà Nội, Bệnh viện E tiếp nhận trường hợp cụ bà 85 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể do ổ loét dạ dày - tá tràng bị thủng. Bệnh nhân vốn mang nhiều bệnh nền mạn tính như tim mạch, hô hấp, xương khớp và thoát vị đĩa đệm. Theo người nhà, cụ có thói quen tự mua thuốc giảm đau để uống khi bị đau cột sống thắt lưng. Tuy nhiên, một số loại thuốc này có tác dụng phụ gây loét, thậm chí thủng dạ dày - tá tràng.

Do phát hiện muộn và liên tục sử dụng thuốc giảm đau trong khi triệu chứng ngày càng nặng, cụ bà rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng. Chụp CT cho thấy thủng tạng rỗng ở mặt trước tá tràng - hang vị, kèm viêm phúc mạc nặng, một biến chứng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp (khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E) cảnh báo rằng để phòng ngừa viêm loét, xuất huyết hay thủng dạ dày - tá tràng, người dân cần duy trì lối sống khoa học, hạn chế rượu bia, thuốc lá và đặc biệt không tự ý dùng thuốc.

Ông nhấn mạnh: việc tự kê đơn, tự mua thuốc giảm đau hay dùng thuốc không rõ nguồn gốc là thói quen nguy hiểm, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh, nhất là người lớn tuổi có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách, thay vì tự xử lý tại nhà.

Hải Yến (SHTT)