Sau một tháng tiêm filler nâng ngực tại cơ sở thẩm mỹ, người phụ nữ 30 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện vì nhiễm trùng, hoại tử mô vú, để lại nguy cơ biến chứng lâu dài.

Một ca tai biến nghiêm trọng do làm đẹp không an toàn vừa được các bác sĩ ghi nhận, tiếp tục cảnh báo về nguy cơ hoại tử ngực do tiêm filler tại các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện chuyên môn. Bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng vú phải sưng to, đau nhức dữ dội, biến dạng rõ rệt và có dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, do mong muốn nhanh chóng cải thiện vòng một mà không cần phẫu thuật, chị đã lựa chọn tiêm filler nâng ngực tại một spa quảng cáo phương pháp “không dao kéo, hiệu quả tức thì”. Sau khi tiêm khoảng hai tuần, vùng ngực bắt đầu xuất hiện các khối cứng bất thường, kèm theo cảm giác đau âm ỉ. Ban đầu, bệnh nhân chủ quan cho rằng đây là phản ứng thông thường nên không đi kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, tình trạng chuyển biến xấu với các biểu hiện sưng nóng, đỏ, đau tăng dần, ngực biến dạng rõ ràng, buộc bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe vú sau tiêm filler, một dạng biến chứng tiêm chất làm đầy đặc biệt nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

ngực 1s
Hình ảnh sưng, đau vùng ngực (ảnh trái) và hình ảnh sau phẫu thuật tháo mủ, nạo bỏ tổ chức hoại tử.

Để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và ngăn nguy cơ lan rộng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Ê-kíp điều trị đã tiến hành loại bỏ mô tuyến vú và mô mỡ bị hoại tử, đồng thời dẫn lưu khoảng 150ml dịch mủ lẫn tổ chức hoại tử. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát sao, điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương nhằm hạn chế nguy cơ tái nhiễm trùng.

Theo các chuyên gia, hoại tử ngực do tiêm filler không phải là trường hợp hiếm trong thời gian gần đây. Nhiều cơ sở thẩm mỹ sử dụng filler không rõ nguồn gốc, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp, tiêm với khối lượng lớn vào vùng ngực - nơi có cấu trúc mạch máu và bạch huyết phức tạp. Khi filler lan tỏa không kiểm soát, nguy cơ vón cục, viêm nhiễm và hoại tử mô là rất cao.

Bên cạnh đó, việc tiêm filler nâng ngực tại nơi không đảm bảo vô trùng, người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề cũng làm tăng nguy cơ biến chứng tiêm chất làm đầy. Các bác sĩ từng ghi nhận nhiều trường hợp ngực biến dạng, đau kéo dài, áp xe tái phát, thậm chí filler di chuyển sang các vùng khác như nách hoặc thành ngực, gây tổn thương nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Hiện nay, phương pháp được đánh giá an toàn hơn để cải thiện vòng một vẫn là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa tại bệnh viện được cấp phép. Các chuyên gia khuyến cáo, không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn, tránh đánh đổi sức khỏe và tính mạng chỉ vì mong muốn làm đẹp cấp tốc.

Theo Trí Tú (SHTT)