TPHCM đề xuất ngừng hỗ trợ bảo hiểm y tế với một số nhóm từng được thụ hưởng trước khi sáp nhập, cho rằng chính sách đã không còn phù hợp với tình hình và quy định hiện hành.

UBND TP.HCM vừa gửi HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong tờ trình, TP.HCM nêu nhiều nhóm từng được hỗ trợ trước đây không còn đáp ứng tiêu chí thực tế sau khi các đơn vị hành chính được sáp nhập.

09-1765270539-tphcm-dung-ho-tro-bhyt-cho-mot-so-nhom-doi-tuong.webp

Nhóm bà mẹ đơn thân trong thời gian chờ sinh hoặc nuôi con dưới 36 tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định không còn phát sinh. Đây được xem là nhóm cần hỗ trợ ngắn hạn, không thuộc diện khó khăn kéo dài nên không tiếp tục đưa vào danh sách được hỗ trợ BHYT.

Thành phố cũng đề xuất ngừng hỗ trợ đối với người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi, người dân tộc thiểu số và lao động thất nghiệp trên ba tháng. Lý do là người cao tuổi hiện đã được thụ hưởng đầy đủ chính sách của trung ương và địa phương, trong đó nhóm từ 75 tuổi trở lên được Nhà nước hỗ trợ BHYT.

Với người dân tộc thiểu số, tiêu chí xác định vùng đặc thù áp dụng trước khi sáp nhập nay không còn hiệu lực nên nhóm này không còn thuộc diện hỗ trợ như trước.

Riêng nhóm lao động thất nghiệp, chính sách cũ được ban hành giai đoạn thị trường lao động chịu tác động mạnh của dịch COVID-19. Khi sản xuất đã ổn định và cơ hội việc làm gia tăng, tình trạng thất nghiệp được xem là quá trình người lao động chuyển việc, không phải nhóm cần hỗ trợ dài hạn bằng ngân sách.

HL (SHTT)