Ngưng thuốc điều trị hơn một năm để chuyển sang dùng thuốc nam truyền miệng, người phụ nữ 50 tuổi từ suy thận giai đoạn 4 nhanh chóng tiến triển sang giai đoạn cuối.

Suy thận mạn là bệnh lý không thể hồi phục hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị và theo dõi định kỳ. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp bệnh tiến triển nặng do tự ý bỏ thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bà Lan (50 tuổi) được chẩn đoán suy thận mạn cách đây 4 năm. Thời điểm đó, bệnh đã ở giai đoạn 4, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng nhưng vẫn có thể trì hoãn lọc máu nếu điều trị đúng phác đồ.

Người phụ nữ 50 tuổi suy thận phải lọc máu suốt đời, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

ThS.BS Nguyễn Quang Huy, Khoa Nội thận – Lọc máu, cho biết ở giai đoạn này, người bệnh cần được theo dõi sát chức năng thận, kiểm soát huyết áp và tái khám đúng hẹn. Đây cũng là giai đoạn cận kề suy thận giai đoạn cuối nên việc tuân thủ điều trị có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trước đó, bà Lan được kê thuốc kiểm soát huyết áp, hướng dẫn chế độ ăn và theo dõi chức năng thận định kỳ. Tuy nhiên hơn một năm qua, người bệnh không tái khám và cũng không sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Thay vào đó, bà chuyển sang dùng các loại thuốc nam được truyền miệng có tác dụng “bổ thận”, “mát gan”, mua qua người quen và trên mạng. Những sản phẩm này không rõ nguồn gốc, không có hướng dẫn liều lượng cụ thể và không được theo dõi y khoa trong quá trình sử dụng.

Trong thời gian đó, người bệnh cũng không kiểm tra huyết áp hay xét nghiệm đánh giá chức năng thận định kỳ. Bệnh âm thầm tiến triển cho đến đầu năm nay khi bà bắt đầu xuất hiện tình trạng khó thở tăng dần, mệt mỏi nhiều và phù toàn thân.

Khi quay lại khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, kết quả cho thấy mức lọc cầu thận đã giảm sâu, bệnh chuyển sang suy thận giai đoạn 5 – giai đoạn cuối. Ở giai đoạn này, thận gần như mất hoàn toàn chức năng đào thải chất độc và dịch dư thừa ra khỏi cơ thể.

Người phụ nữ 50 tuổi suy thận phải lọc máu suốt đời, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Theo bác sĩ điều trị, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng tích tụ độc chất và rối loạn điện giải có thể đe dọa tính mạng. Người bệnh buộc phải điều trị lọc máu chu kỳ để duy trì sự sống.

Trước khi chạy thận, bà Lan được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhằm tạo đường vào mạch máu tạm thời. Song song với đó, các bệnh lý nền như tăng huyết áp cũng được kiểm soát chặt để hạn chế biến chứng.

Khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn, bác sĩ tiến hành phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch ở cẳng tay để phục vụ lọc máu lâu dài. Sau khoảng hai tháng điều trị, tình trạng khó thở và phù của người bệnh giảm rõ rệt.

Hiện bà Lan phải chạy thận 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 4 giờ. Người bệnh đồng thời phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt như hạn chế muối, kiểm soát lượng nước uống và giảm thực phẩm giàu kali, phospho để tránh rối loạn điện giải.

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Huy, suy thận mạn không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể làm chậm tiến triển nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Việc tự ý bỏ thuốc hoặc chuyển sang các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường. Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc truyền miệng hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Trên thực tế, nhiều bệnh nhân suy thận còn gặp biến chứng do áp dụng chế độ ăn thiếu cơ sở khoa học hoặc kiêng khem quá mức. Một số trường hợp lạm dụng nước lá, thuốc nam khiến tổn thương thận tiến triển nặng hơn.

Các chuyên gia cho biết chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thận cần được xây dựng dựa trên kết quả xét nghiệm, giai đoạn bệnh và các bệnh lý đi kèm. Việc ăn uống đúng cách không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn kéo dài thời gian chưa phải điều trị thay thế như lọc máu hoặc ghép thận.

HL (SHTT)