Nhiều nam giới trẻ âm thầm tự mua thuốc tăng cường sinh lý trên mạng để chữa rối loạn cương nhưng không hiệu quả, trong khi bệnh lý này có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm tim mạch, đột quỵ.

Áp lực công việc, căng thẳng kéo dài cùng tâm lý ngại đi khám đang khiến nhiều nam giới trẻ lựa chọn tự điều trị rối loạn cương bằng các sản phẩm trôi nổi trên mạng.

Anh N.M.H (30 tuổi, ngụ TPHCM) vừa tìm đến Phòng khám Nam khoa - Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau thời gian dài sống chung với tình trạng giảm ham muốn, rối loạn cương và ảnh hưởng đến đời sống cá nhân.

Theo chia sẻ, do áp lực công việc kéo dài và thường xuyên căng thẳng, anh bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu suy giảm chức năng tình dục. Tuy nhiên, thay vì đi khám, anh tự tìm mua các loại thuốc uống, thuốc bôi, thuốc xịt quảng cáo tăng cường sinh lý trên mạng để sử dụng.

Sau thời gian dài dùng nhiều sản phẩm khác nhau, tình trạng vẫn không cải thiện. “Trước giờ tôi cũng ngại đi khám vì nghĩ vấn đề này khó nói. Nhưng khi thấy bệnh viện có phòng khám riêng, chuyên sâu và đảm bảo riêng tư nên tôi yên tâm hơn. Tôi nghĩ nam giới nên chủ động đi khám”, anh H. chia sẻ.

Top 13 Cách Chữa Rối Loạn Cương Dương Tại Nhà Không Dùng Thuốc

Theo ThS-BSCKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, rối loạn cương là một trong những rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục, sự tự tin và chất lượng sống mà còn có thể là dấu hiệu gợi ý nhiều bệnh lý nền quan trọng như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch.

“Rối loạn cương gần như luôn có thể được cải thiện bằng các biện pháp điều trị phù hợp. Người bệnh không nên tự ý mua thuốc sử dụng khi chưa được thăm khám, nhất là nếu đang có bệnh tim mạch hoặc đang dùng thuốc nitrate”, BS Khoa khuyến cáo.

Theo bác sĩ, nhiều sản phẩm tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc hiện được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với cam kết “cải thiện tức thì”, “không cần kê đơn”. Việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện nguyên nhân thật sự, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Dữ liệu dịch tễ học trên thế giới cho thấy khoảng 48-52% nam giới trong độ tuổi 40-70 có rối loạn cương ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn có thể xuất hiện ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt ở nhóm có stress tâm lý, lối sống thiếu lành mạnh hoặc mắc các rối loạn chuyển hóa, nội tiết và mạch máu.

Các chuyên gia cũng lưu ý rối loạn cương không đơn thuần là vấn đề đời sống tình dục. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh mạch vành hoặc nguy cơ đột quỵ.

Dự báo số nam giới mắc rối loạn cương trên toàn cầu sẽ tăng từ 152 triệu người năm 1995 lên 322 triệu người vào năm 2025. Tỉ lệ mắc dao động từ 3%-76,5% và tăng rõ rệt theo tuổi.

Ở nhóm dưới 50 tuổi, tỉ lệ mắc được ghi nhận từ 9,1%-49,9%. Trong khi đó, ở nhóm trên 70 tuổi, con số này có thể lên tới 54,9%-94,7%.

Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng ghi nhận tỉ lệ mắc ở mức cao. Một khảo sát thực hiện tại Huế năm 2017 trên 746 nam giới từ 20-60 tuổi cho thấy 66,9% có rối loạn cương. Nghiên cứu tại TPHCM năm 2014 trên 151 nam giới mắc đái tháo đường ghi nhận tỉ lệ lên tới 83,7%.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên chủ động thăm khám sớm khi xuất hiện dấu hiệu giảm ham muốn, khó cương hoặc rối loạn cương kéo dài thay vì tự điều trị bằng các sản phẩm quảng cáo trên mạng.

HL (SHTT)