-
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám -
12 phút chạy đua cứu nam thanh niên đuối nước dưới chân cầu Long Biên -
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần -
Cát Tường nói gì về tin đồn tình cảm với bạn diễn đã có vợ? -
Làm gì khi có dị vật rơi vào mắt?
Đời sống
29/09/2026 13:54Tự uống An Cung phòng đột quỵ, coi chừng lỡ ‘giờ vàng’ cấp cứu
Nhiều gia đình mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn để sẵn trong nhà với quan niệm sản phẩm này có thể phòng hoặc xử trí đột quỵ khi xảy ra. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo việc tự sử dụng khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng.
ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết quan niệm An Cung có thể “phòng đột quỵ” vẫn tồn tại ở không ít gia đình.
Trên mạng xã hội, sản phẩm này được quảng cáo với nhiều cách gọi như “viên uống chống đột quỵ”, “thuốc phòng tai biến”. Một số người mua sẵn để trong nhà, với suy nghĩ có thể cho người thân sử dụng ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Theo bác sĩ Mạnh, chưa có nghiên cứu khoa học uy tín chứng minh An Cung là biện pháp dự phòng đột quỵ. Sản phẩm cũng không thể thay thế các phương pháp cấp cứu và điều trị đột quỵ hiện nay.
Điều đáng lo, theo bác sĩ, là khi tin rằng trong nhà đã có sẵn thuốc phòng tai biến, một số người có thể chủ quan với những yếu tố nguy cơ thực sự của bản thân.
Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian có vai trò quan trọng đối với khả năng hồi phục của người bệnh. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, việc cần làm là gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.
Thực tế, một số gia đình lại mất thời gian tìm An Cung và cho người bệnh sử dụng trước khi đưa đến bệnh viện. Khoảng thời gian này có thể khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị.
Với nhồi máu não, một số biện pháp tái thông mạch máu có thể được thực hiện trong những giờ đầu sau khi khởi phát. Trong đó, một số phương pháp có thể được áp dụng trong khoảng 3-4,5 giờ tùy trường hợp và tiêu chuẩn điều trị.
“Đột quỵ càng được xử trí sớm thì cơ hội can thiệp càng nhiều. Chờ thuốc phát huy tác dụng thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện có thể phải trả giá bằng chính thời gian điều trị”, bác sĩ Mạnh nói.

Tự cho uống thuốc có thể gây sặc
Việc tự ý cho bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ uống thuốc còn tiềm ẩn nguy cơ sặc.
Người bị đột quỵ có thể rối loạn ý thức hoặc gặp vấn đề về nuốt. Khi đó, việc đưa thuốc, nước hay thức ăn vào miệng có thể khiến chất này lọt vào đường thở, gây sặc và làm tình trạng thêm nghiêm trọng.
Một lý do khác khiến việc tự dùng An Cung trở nên nguy hiểm là người nhà không thể xác định bệnh nhân đang bị nhồi máu não hay xuất huyết não chỉ dựa vào các triệu chứng ban đầu.
Đột quỵ não chủ yếu gồm hai nhóm: nhồi máu não do mạch máu bị tắc và xuất huyết não do mạch máu bị vỡ. Cả hai đều có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc rối loạn ý thức.
Tuy nhiên, hướng xử trí của hai tình trạng này hoàn toàn khác nhau. Người bệnh cần được thăm khám và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định nguyên nhân trước khi bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị.
Vì vậy, người nhà không nên dựa vào biểu hiện bên ngoài rồi tự quyết định cho bệnh nhân sử dụng thuốc.
“Điều quan trọng nhất khi nghi ngờ đột quỵ là đưa người bệnh đến bệnh viện, không phải tìm thuốc cho uống”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo.
Kiểm soát yếu tố nguy cơ để phòng đột quỵ
Thay vì dựa vào một sản phẩm được quảng cáo có khả năng phòng đột quỵ, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân tập trung kiểm soát những yếu tố nguy cơ đã được xác định rõ.
Trong đó có tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ và các bệnh lý tim mạch. Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, theo dõi và kiểm soát bệnh nền, đồng thời duy trì chế độ ăn phù hợp, vận động thường xuyên và hạn chế các yếu tố bất lợi cho sức khỏe.
Với người từng bị đột quỵ hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, biện pháp dự phòng không giống nhau ở tất cả mọi người. Bác sĩ cần đánh giá nguyên nhân, bệnh lý nền và tình trạng cụ thể để đưa ra hướng điều trị phù hợp.
“Phòng đột quỵ không nằm trong một hộp thuốc dự trữ ở nhà mà bắt đầu từ việc biết mình đang có nguy cơ gì và kiểm soát những nguy cơ đó”, bác sĩ Mạnh nói.
Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người nhà cần ưu tiên gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, thay vì tự tìm thuốc cho uống.
HL (SHTT)
- Làn sóng xe Trung Quốc áp đảo đường đua Ôtô thế giới của năm 2027 (14:03)
- Cha gần 70 tuổi định chia đất cho 3 con rồi đi thuê nhà, câu nói của con trưởng khiến ông rưng rưng (14:00)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (10 phút trước)
- Đại học thuộc khối Ivy League hàng đầu của Mỹ chấn động trước bê bối hiếp dâm tập thể (13 phút trước)
- Tự uống An Cung phòng đột quỵ, coi chừng lỡ ‘giờ vàng’ cấp cứu (15 phút trước)
- Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 (18 phút trước)
- 8 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương sau đòn tên lửa Iran tại eo Hormuz (24 phút trước)
- Chi tiết khó tin tại phiên tòa Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Vợ Viện trưởng đếm tiền hối lộ rồi nhắn "thiếu 4 tờ" (27 phút trước)
- Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng (28 phút trước)
- Con gái Lưu Đức Hoa được bảo vệ đặc biệt, tài tử vẫn tự đưa con đến trường (29 phút trước)