Một vết xước ở chân tưởng chừng vô hại khiến người đàn ông 71 tuổi rơi vào tình trạng cứng hàm, co giật toàn thân, suýt tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Chỉ từ những tổn thương ngoài da rất nhỏ, một căn bệnh nguy hiểm vẫn có thể tấn công cơ thể và gây ra những biến chứng nặng nề. Trường hợp của ông H.V.T., 71 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP HCM, là lời cảnh báo rõ ràng.

Hai ngày trước khi nhập viện, ông T. xuất hiện cảm giác cứng hàm, đau nhức hai chân, đi lại khó khăn. Sau đó, tình trạng tiến triển nhanh với các cơn gồng cứng toàn thân, ưỡn người ra sau kèm co giật dữ dội. Gia đình lo ngại ông bị đột quỵ nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt nhưng cứng hàm rõ rệt, các nhóm cơ co cứng từng cơn gây đau dữ dội. Những biểu hiện điển hình này giúp bác sĩ sớm nghĩ đến uốn ván, một bệnh truyền nhiễm cấp tính có mức độ nguy hiểm cao nếu điều trị muộn.

bac-si-tham-kham-cho-benh-nhan.jpg
Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Khai thác bệnh sử cho thấy, ông T. làm phụ việc tại xưởng cơ khí. Trong lúc vận chuyển vật liệu, ông bị quẹt chân vào các thanh sắt gây trầy xước nhiều vết nhỏ. Các vết thương xuất hiện trước đó vài ngày, không được xử trí y tế. Đáng chú ý, ông chưa từng tiêm vaccine phòng bệnh này.

Ngay sau khi chẩn đoán xác định, bệnh nhân được điều trị khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành tiêm huyết thanh kháng độc tố liều cao để trung hòa lượng độc tố còn lưu hành trong máu, kết hợp kháng sinh, thuốc an thần và thuốc giãn cơ nhằm kiểm soát các cơn co thắt, hạn chế tình trạng gồng cứng kéo dài.

Theo bác sĩ điều trị, độc tố của vi khuẩn khi đã gắn vào hệ thần kinh rất khó loại bỏ hoàn toàn, vì vậy việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và phòng biến chứng. Nguy hiểm nhất là co thắt đường thở gây suy hô hấp, có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, các cơn co giật kéo dài còn làm tăng nguy cơ tổn thương cơ và suy đa cơ quan.

Sau khoảng hai tuần điều trị tích cực, tình trạng của ông T. cải thiện rõ rệt, các cơn gồng giật giảm dần và sức khỏe hồi phục khả quan. Việc được đưa đến bệnh viện kịp thời đã giúp người bệnh tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Từ ca bệnh này, bác sĩ cảnh báo căn bệnh vẫn tồn tại phổ biến trong môi trường, có thể xâm nhập qua các vết thương hở ngoài da dù rất nhỏ. Bệnh không lây từ người sang người nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nếu không được tiêm phòng đầy đủ.

Một trường hợp không biến chứng cũng cần điều trị kéo dài vài tuần, trường hợp nặng có thể phải nằm viện hàng tháng với chi phí lớn và nguy cơ tử vong cao. Trong khi đó, việc tiêm vaccine đầy đủ giúp cơ thể được bảo vệ trong nhiều năm với chi phí thấp. Đặc biệt, ngay cả người từng mắc bệnh cũng cần tiêm phòng sau khi hồi phục do miễn dịch không bền vững.

HL (SHTT)