Chỉ với triệu chứng ợ hơi, khó tiêu thường nhật, người phụ nữ 52 tuổi tưởng mình chỉ bị suy nhược cơ thể. Kết quả xét nghiệm máu và nội soi sau đó đã phơi bày sự thật đau lòng.

Bà Hương (52 tuổi) thời gian gần đây thường xuyên bị ợ hơi vào buổi chiều, ăn uống khó tiêu và cảm giác nhợn ói. Vì vẫn ăn uống được, không sốt, không sụt cân và đặc biệt là phân không lẫn máu, bà chủ quan cho rằng mình chỉ mắc chứng rối loạn tiêu hóa thông thường.

Khi đến bệnh viện thăm khám, kết quả xét nghiệm máu khiến các bác sĩ lo ngại: bà Hương bị thiếu máu mức độ rất nặng. Chỉ số hồng cầu (RBC) chỉ còn 2,44 M/Ul (mức bình thường 3,72-5,06 M/Ul) và lượng huyết sắc tố (Hb) giảm sâu xuống còn 5,3 g/dL. Dựa trên chỉ số hồng cầu nhỏ nhược sắc, người bệnh được chẩn đoán mắc tình trạng thiếu máu do chảy máu ẩn đường tiêu hóa.

ThS.BSNT.CKI Lê Thị Phương Thảo (Đơn vị Huyết học Truyền máu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) giải thích, đây là tình trạng xuất huyết tiêu hóa rỉ rả kéo dài nhưng người bệnh không thể nhận biết bằng mắt thường. Kết quả nội soi dạ dày sau đó đã phát hiện khối u dưới niêm mạc tâm vị, sinh thiết xác định là ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém.

Dấu Hiệu Ung Thư Dạ Dày: 10 Triệu Chứng Thường Gặp Và Cách Phòng Ngừa - Bệnh viện FV
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, kết quả chụp CT ngực bụng cho thấy bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn, di căn đến hàng loạt vị trí như cột sống, xương ức, xương sườn, xương đòn, xương vai và đầu trên xương cánh tay. Hiện tại, bà Hương đang phải điều trị bằng phác đồ hóa trị kết hợp thuốc trúng đích và thuốc giảm hủy xương.

Bác sĩ Thảo phân tích, ở những ca bệnh này, máu mất đi chỉ vài mililit mỗi ngày. Máu hòa lẫn với thức ăn và dịch vị, bị enzyme tiêu hóa phân hủy nên phân vẫn giữ màu vàng hoặc nâu bình thường. Chính điều này đã "đánh lừa" người bệnh, khiến họ bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.

Không ít trường hợp người bệnh nhầm lẫn tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da xanh xao với suy nhược cơ thể, tự ý mua thuốc bổ thay vì đi khám chuyên khoa. Bác sĩ cảnh báo, ngoài ung thư dạ dày, chảy máu tiêu hóa ẩn còn là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng, polyp hoặc viêm loét đường tiêu hóa.

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi thấy mệt mỏi kéo dài quá hai tuần hoặc sụt cân không rõ lý do. Nếu xét nghiệm máu thấy thiếu sắt hoặc có máu ẩn trong phân, bác sĩ sẽ chỉ định tầm soát chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, đối với người trên 45 tuổi, dù không có triệu chứng đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa, vẫn nên nội soi kiểm tra định kỳ. Nếu kết quả bình thường, người dân có thể lặp lại nội soi sau 3-5 năm theo tư vấn của bác sĩ để đảm bảo phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhất.

HL (SHTT)