Trong các buổi nhậu, chuyện ai đó liên tục rời bàn để đi tiểu thường bị đem ra trêu chọc, thậm chí gắn với nhận xét “thận yếu”, “yếu sinh lý”. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là cách hiểu chưa chính xác.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) – cho biết nhiều người nhầm lẫn do sự khác biệt trong quan niệm giữa Đông y và Tây y.

Theo Đông y, thận được xem là cơ quan “tàng tinh”, có vai trò quan trọng với chức năng sinh dục. Vì vậy, khi nghe đến “thận yếu”, không ít người liên tưởng ngay đến việc suy giảm phong độ nam giới.

Trong khi đó, theo Tây y (chuyên ngành thận – tiết niệu và nam khoa), thận có nhiệm vụ lọc máu, đào thải chất cặn bã và điều hòa lượng nước trong cơ thể bằng cách tạo nước tiểu. Khi cơ thể tiếp nhận cồn – một chất có tác dụng lợi tiểu – thận sẽ tăng cường hoạt động để loại bỏ ra ngoài. Vì vậy, việc đi tiểu nhiều sau khi uống bia thực chất là phản ứng sinh lý bình thường, không phải dấu hiệu suy giảm chức năng sinh dục.

05-1772678524-uong-bia-di-tieu-nhieu-co-phai-yeu-sinh-ly.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao có người đi tiểu liên tục, người lại ít?

Bia chứa hơn 90% là nước và có cồn – yếu tố làm ức chế hormone chống bài niệu. Khi uống bia, cơ thể vừa nạp vào lượng lớn dịch, vừa giảm khả năng giữ nước, dẫn đến tăng lượng nước tiểu.

Người đi tiểu nhiều có thể do hệ bài tiết nhạy cảm với nồng độ cồn trong máu hoặc do dung tích bàng quang nhỏ. Ngược lại, người uống nhiều nhưng ít đi tiểu không đồng nghĩa với việc “khỏe hơn” hay sinh lý tốt hơn. Điều này có thể do bàng quang lớn, khả năng giữ nước khác nhau hoặc đơn giản là thói quen nhịn tiểu.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, chức năng cương và ham muốn tình dục phụ thuộc vào nồng độ testosterone, hệ mạch máu và thần kinh – những yếu tố không liên quan đến tốc độ lọc của thận hay số lần đi tiểu khi uống bia.

Thực tế, chính việc lạm dụng bia rượu mới làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục do ảnh hưởng đến nội tiết, tim mạch và chuyển hóa, kéo theo các vấn đề như thừa cân, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Khi nào cần đi khám?

Thay vì suy đoán qua số lần vào nhà vệ sinh trong bữa tiệc, nam giới nên chú ý các dấu hiệu bất thường như:

- Tiểu buốt, tiểu rắt, cảm giác tiểu không hết – có thể liên quan đến viêm nhiễm hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

- Nước tiểu sẫm màu bất thường, có máu hoặc có cặn.

- Đau vùng thắt lưng, phù mắt cá chân vào buổi sáng, da sạm hoặc mệt mỏi kéo dài.

Theo bác sĩ, hiểu đúng cơ chế của cơ thể sẽ giúp tránh những suy diễn không cần thiết, đồng thời biết cách bảo vệ sức khỏe sinh lý một cách khoa học.

PN (SHTT)