Từ một tổn thương chỉ vài milimet ở lưỡi, người đàn ông Hải Phòng phát hiện ung thư sau gần một năm trì hoãn thăm khám, suýt bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam 58 tuổi bị ung thư lưỡi, xuất phát từ một vết loét rất nhỏ nhưng kéo dài gần một năm không được theo dõi đúng cách.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh quê Hải Phòng, phát hiện vết loét ở lưỡi từ hơn một năm trước. Tổn thương ban đầu chỉ khoảng 0,5 cm, không gây nhiều khó chịu. Khi đến khám tại cơ sở y tế địa phương, ông được sinh thiết và nhận kết quả lành tính, sau đó dùng thuốc theo đơn. Tuy nhiên, vết loét không lành mà ngày càng đau và lan rộng, gây khó khăn trong ăn uống và giao tiếp. Do tin tưởng vào kết quả ban đầu, người bệnh không tái khám cho đến khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt.

img-2713.jpg

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ Khoa Ung bướu nhận thấy tổn thương có nhiều dấu hiệu nghi ngờ và chỉ định sinh thiết lại. Kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi, dạng ung thư thường gặp nhất trong các bệnh ung thư khoang miệng. Các thăm dò như siêu âm và chụp cộng hưởng từ chưa ghi nhận hạch cổ bất thường hay tổn thương di căn xa, cho thấy bệnh còn khả năng điều trị triệt để.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt u kết hợp vét hạch cổ. Trong quá trình mổ, ê kíp lấy 36 hạch vùng cổ và phát hiện một hạch đã có tế bào ung thư di căn, dù trước đó các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đều cho kết quả âm tính.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Văn Chinh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết ung thư lưỡi có xu hướng di căn hạch cổ sớm, trong đó nhiều trường hợp là di căn vi thể nên rất khó phát hiện bằng siêu âm hay MRI. Vì vậy, việc vét hạch cổ ngay cả khi chưa thấy hạch nghi ngờ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, đảm bảo diện cắt sạch tế bào ung thư đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống và nói chuyện gần như bình thường.

Người nhà bệnh nhân cho biết gia đình không ngờ một vết loét nhỏ lại có thể tiến triển thành ung thư. Quyết định đưa người bệnh đi khám lại kịp thời đã giúp phát hiện bệnh khi vẫn còn cơ hội điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tổn thương như loét, sùi, mảng trắng hay mảng đỏ ở lưỡi và niêm mạc miệng, đặc biệt khi các dấu hiệu này kéo dài quá hai tuần. Ngay cả khi từng có kết quả sinh thiết lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc nặng lên, người bệnh cần tái khám sớm tại cơ sở chuyên khoa.

HL (SHTT)