-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
05/12/2024 21:13Sau 6 tháng tự điều trị loét lưỡi, một người ở TP HCM đi khám thì phát hiện ung thư
Sáng 5-12, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Khoa Ngoại Tổng hợp-Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM), cho hay vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.V.P (64 tuổi, ở TP HCM) bị ung thư lưỡi sau 6 tháng tự điều trị tại nhà vết loét ở vùng này.
Ông P. nhập viện trong tình trạng đau đớn ở lưỡi, ăn uống khó khăn. Khai thác bệnh sử, cách đây 6 tháng, bệnh nhân phát hiện có vết loét ở vùng lưỡi phải, gây đau đớn. Ban đầu, ông tự điều trị với thuốc nhưng không thấy cải thiện, vết loét ngày càng lớn và cứng dần, dễ chảy máu, ăn uống rất khó khăn.
Tại bệnh viện, sau thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có u ở thân lưỡi phải, kích thước 4x3cm, nhiễm cứng, lồi lõm không đều, loét và dễ chảy máu, xâm lấn dính vào sàn miệng, khiến việc nuốt và giao tiếp khó khăn.
Ngoài ra, bệnh nhân còn có hạch di căn dưới hàm phải, kích thước 0,7 cm, mật độ chắc, không đau. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lưỡi giai đoạn T4N1M0 và chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ lưỡi, nạo hạch cổ và tái tạo lưỡi bằng vạt cơ có cuống mạch.
Sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống và bắt đầu tập nuốt, tập phát âm. Hiện vết mổ đã lành tốt, bệnh nhân đã có thể ăn được sữa và khả năng nói phục hồi được 50%.
BS Tiến cho biết phẫu thuật tái tạo lưỡi bằng vạt cơ có cuống mạch là một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự chuyên môn cao và kinh nghiệm của ê kíp phẫu thuật. Đây là một phương pháp mang lại kết quả tích cực, giúp bệnh nhân phục hồi khả năng nói và nuốt, cải thiện chất lượng cuộc sống sau khi cắt bỏ lưỡi. Bệnh viện Nguyễn Trãi đã thực hiện thành công phẫu thuật này, mở ra hy vọng cho các bệnh nhân bị ung thư lưỡi.
Các bác sĩ khuyến cáo dấu hiệu của ung thư lưỡi thường không rõ ràng và dễ bị bỏ qua. Do đó, việc phát hiện sớm bệnh có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị. Những người trên 40 tuổi, đặc biệt là những người có thói quen hút thuốc, uống rượu hay quan hệ tình dục không an toàn, cần thường xuyên tầm soát ung thư lưỡi để phát hiện kịp thời.
Theo Hải Yến (Nld.com.vn)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (11:18)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (11:14)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (11:10)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (11:10)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (11:03)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (11:00)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (1 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (1 giờ trước)