-
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"! -
Lisa (BLACKPINK) gây chú ý với khoảnh khắc thân mật bên nam idol Thái Lan -
Bảo Ngọc dừng chân Top 6 Miss World, khán giả bất ngờ gọi tên Thanh Thủy
Đời sống
07/09/2026 15:44Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy?
Ba mẹ con chạy vào nhà vệ sinh khi căn hộ bốc cháy
Khoảng 2h40 ngày 6/9, trong lúc nhiều cư dân chung cư HH1 Nguyễn Tuân đang ngủ, một căn hộ tại tầng 9 bất ngờ xảy ra cháy.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và tổ chức đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong số những người được giải cứu có 3 mẹ con được cho là đã chạy vào nhà vệ sinh của căn hộ để tránh đám cháy. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài an toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.
Việc 3 mẹ con thoát nạn sau khi vào nhà vệ sinh có thể khiến nhiều người cho rằng đây là một phương án hữu hiệu khi gặp hỏa hoạn. Tuy nhiên, theo nội dung cảnh báo, nhà vệ sinh không phải nơi trú ẩn an toàn trong mọi tình huống cháy.

Nhà vệ sinh có thể trở thành nơi nguy hiểm vì khói độc
Khi bất ngờ gặp hỏa hoạn, nhiều người thường có xu hướng tìm một không gian kín, có nước và ít vật dụng dễ cháy để tránh lửa. Nhà vệ sinh vì thế dễ trở thành lựa chọn đầu tiên.
Tuy nhiên, mối nguy hiểm trong một vụ cháy không chỉ nằm ở ngọn lửa mà còn đến từ khói và khí độc. Nhà vệ sinh thường có diện tích nhỏ, cửa ra vào hạn chế và khả năng thông thoáng không cao. Khi khói lọt vào, các chất độc sinh ra từ quá trình cháy có thể nhanh chóng tích tụ trong không gian này.
Đáng chú ý, carbon monoxide (CO) là khí độc có khả năng khiến nạn nhân thiếu oxy, mất phương hướng, bất tỉnh và thậm chí tử vong mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa.
Do đó, việc đóng cửa nhà vệ sinh rồi chờ đợi bên trong có thể khiến người mắc kẹt đánh mất khoảng thời gian quý giá để tìm đường thoát hoặc phát tín hiệu cầu cứu.
Còn đường thoát, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy
Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân cần cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh chóng đánh giá các phương án thoát nạn.
Nếu hành lang, cầu thang hoặc một lối ra khác vẫn an toàn, cần lập tức rời khỏi căn hộ theo lối thoát hiểm. Trong quá trình này, tuyệt đối không quay lại lấy tài sản.
Nếu khu vực di chuyển đã có khói, nên hạ thấp cơ thể, cúi hoặc bò sát xuống sàn để hạn chế hít phải lớp khói dày thường tích tụ ở phía trên. Người dân có thể dùng khăn hoặc vải che mũi, miệng khi di chuyển, nhưng đây chỉ là biện pháp hỗ trợ và không thay thế việc thoát khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt.
Với nhà cao tầng, khi xảy ra cháy, thang máy không phải lựa chọn an toàn. Người dân nên sử dụng cầu thang bộ nếu lối này chưa bị lửa hoặc khói chặn.
Không thể thoát ra ngoài, cần làm gì?
Trong trường hợp lối ra đã bị lửa hoặc khói bao phủ và không thể rời khỏi căn hộ, người dân cần tìm vị trí có khả năng được lực lượng cứu nạn tiếp cận từ bên ngoài, chẳng hạn khu vực gần cửa sổ hoặc ban công.
Có thể đóng cửa nhằm hạn chế khói xâm nhập. Đồng thời, cần gọi lực lượng cứu hỏa theo số 114 và thông báo chính xác vị trí đang mắc kẹt.
Người bên trong cũng nên tìm cách tạo tín hiệu để lực lượng cứu nạn nhanh chóng xác định vị trí.
Trong tình huống này, việc hoảng loạn và tự ý lao qua khu vực đang có lửa hoặc khói dày có thể làm tăng nguy hiểm. Một lối đi tưởng chừng gần và thuận tiện có thể nhanh chóng trở thành khu vực không thể di chuyển qua.
Đừng biến một trường hợp may mắn thành cách thoát hiểm
Vụ cháy tại chung cư HH1 Nguyễn Tuân không gây thiệt hại về người là điều đáng mừng. Việc 3 mẹ con được cứu an toàn sau khi chạy vào nhà vệ sinh cũng cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng chữa cháy và cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.
Tuy nhiên, mỗi vụ cháy có thể khác nhau về tốc độ lan, lượng khói, nguồn nhiệt và điều kiện thông gió. Vì vậy, việc một lựa chọn tình cờ mang lại kết quả an toàn trong một trường hợp cụ thể không có nghĩa đó là phương án ứng phó phù hợp cho tất cả các vụ hỏa hoạn.
Nguyên tắc cần ghi nhớ là nếu còn lối thoát an toàn, hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Nếu bị mắc kẹt, cần tìm nơi có khả năng được cứu, hạn chế khói xâm nhập, gọi 114 và phát tín hiệu cầu cứu.
Đặc biệt, không nên chủ động chạy vào nhà vệ sinh để trốn khi xảy ra cháy. Không gian tưởng như kín đáo, ít nguy hiểm này vẫn có thể nhanh chóng bị khói và khí độc xâm nhập, khiến người bên trong rơi vào tình thế nguy hiểm.
PN (SHTT)
- Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn (12 phút trước)
- Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? (18 phút trước)
- Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực (27 phút trước)
- Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi (30 phút trước)
- Thấy gì từ thất bại đầu tiên của Chelsea thời Alonso? (55 phút trước)
- Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? (59 phút trước)
- Thanh long rớt giá, có loại chỉ còn 1.000 đồng/kg (1 giờ trước)
- "Spider-Man 4" bất ngờ bị bom tấn hoạt hình Trung Quốc qua mặt (1 giờ trước)
- Quyền Linh: "Mấy tháng nay tôi bị oan" (1 giờ trước)
- Vàng tăng gần 6 triệu đồng/lượng sau một tháng, người mua vẫn lãi mỏng (1 giờ trước)