-
Tổng Giám đốc Vinpearl Đặng Thanh Thủy từ nhiệm -
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bốc hơi" gần 2 tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch -
Hà Nội: Xác minh vụ tài xế ô tô đánh nam thanh niên vì bị nhắc không đỗ xe -
23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025 -
Vạch trần góc tối về ông trùm mua bán nợ Được "Đất Bắc": Thân thế khó tin, đàn em toàn thành phần bất hảo -
Cảnh báo nóng lừa đảo đặt phòng homestay dịp cuối năm: Fanpage tick xanh vẫn có thể là giả! -
Ham vẻ ngoài long lanh khi mua xe cũ, nhiều người trả giá đắt vì ô tô từng đâm đụng được che giấu tinh vi -
Vụ 2 học sinh lớp 8 đuối nước ở Nghệ An: Lộ rõ bất cập trong công tác phòng ngừa -
VN-Index rơi thẳng đứng, mất gần 40 điểm sau tin Vingroup rút đầu tư đường sắt cao tốc -
Thông tin mới vụ nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia: Gia đình nạn nhân xin lỗi, công an tiếp tục xác minh
Đời sống
28/11/2021 22:59Vợ chồng cưới nhau 7 năm, lương tháng 30 triệu nhưng con mổ có 10 triệu vẫn phải vay hàng xóm, sự thật đằng sau khiến ai nấy sững người
Kết hôn là tự thành lập một gia đình nhỏ, thế nhưng không phải cặp vợ chồng nào sau khi cưới cũng có thể chỉ chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình. Đôi khi chúng ta còn phải có trách nhiệm cáng đáng cả 2 bên nội ngoại, thế nhưng nếu như không biết tính toán cân bằng, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ phải chịu nguy cơ tan vỡ.
Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây chính là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đến những người sắp tiến đến và đang trong cuộc sống hôn nhân có hoàn cảnh tương tự.
"Suốt 7 năm nay, vợ chồng tôi đã có một sai lầm rất lớn. Chỉ đến khi con trai nhập viện, chúng tôi mới phát hiện bí mật về nhau. Tôi muốn thoát khỏi sai lầm đó nhưng vì chữ hiếu mà tôi không đành lòng.
Tôi dự định cuối tháng này sẽ đưa lương cho vợ trả nợ, thế mà ngày hôm qua, bố gọi điện nói là em trai đang nợ người ta hơn 30 triệu. Nếu tôi không giúp thì bố sẽ mang sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng. Bởi bố mẹ không vay đâu được số tiền đó.
Từ trước đến nay, từ số tiền nhỏ đến lớn của gia đình, tôi đều phải lo hết. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?"









Quả thực là một câu chuyện khó có thể tin nhưng lại là sự thật. Thu nhập của 2 vợ chồng tuy không phải giàu có nhưng cũng được coi là đầy đủ nếu biết thu vén, tiết kiệm. Ấy thế nhưng đến khi con ốm chỉ cần một khoản tiền nhỏ mà họ cũng phải đi vay đi mượn, đến khi nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ hóa ra lâu nay đôi bên đều giấu diếm để tiếp tế cho nội ngoại.
Rất khó để bình phán về việc nên hay không nên gửi tiền về cho bố mẹ, anh em, thế nhưng việc 2 vợ chồng giấu diếm nhau trong chi tiêu vậy là không đúng. Thực chất thì với số tiền lớn như vậy ở quê nếu chỉ chi cho ăn uống, sức khỏe thì không thể hết được. Việc 2 vợ chồng "vung tay quá trán" chỉ khiến cho mọi người ỷ lại vào họ, cuối cùng thì bản thân mệt mỏi mà lúc cần lại chẳng ai giúp đỡ như hoàn cảnh mà họ gặp phải như trên.
Mong rằng sau lần này, họ sẽ rút được bài học cho bản thân và điều chỉnh lại mối quan hệ với anh em, bố mẹ để có thể cân đối sao cho hợp lý nhất.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Bé gái 13 tuổi phát hiện có thai, 3 người bạn trai đều không phải "tác giả", lời khai hé lộ sốc (14 phút trước)
- Hà Nội tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2026 (32 phút trước)
- Tổng Giám đốc Vinpearl Đặng Thanh Thủy từ nhiệm (59 phút trước)
- Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bốc hơi" gần 2 tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xác minh vụ tài xế ô tô đánh nam thanh niên vì bị nhắc không đỗ xe (2 giờ trước)
- 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025 (2 giờ trước)
- Vạch trần góc tối về ông trùm mua bán nợ Được "Đất Bắc": Thân thế khó tin, đàn em toàn thành phần bất hảo (2 giờ trước)
- Cảnh báo nóng lừa đảo đặt phòng homestay dịp cuối năm: Fanpage tick xanh vẫn có thể là giả! (3 giờ trước)
- Ham vẻ ngoài long lanh khi mua xe cũ, nhiều người trả giá đắt vì ô tô từng đâm đụng được che giấu tinh vi (3 giờ trước)
- Vụ 2 học sinh lớp 8 đuối nước ở Nghệ An: Lộ rõ bất cập trong công tác phòng ngừa (3 giờ trước)