-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Đời sống
06/10/2018 01:26Vướng vào 3 điều ĐẠI KỴ này khi đeo nhẫn cưới vợ chồng tối ngày lục đục, mãi mãi NGHÈO RỚT MÙNG TƠI
1. Không nên chọn nhẫn cưới có hình thức quá lệch nhau

Các cặp vợ chồng hiện đại ngày nay thường cho rằng, một cặp nhẫn cưới chỉ cần đẹp mà không nhất thiết phải giống hệt nhau. Vì vậy, rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn cho mình chiêc nhẫn theo sở thích của mình, khác xa chiếc còn lại của đối phương.
Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, điều này là hoàn toàn không nên. Bởi người ta cho rằng, một cặp nhẫn cưới thường phải có kiểu dáng giống nhau để thể hiện sự tương đồng giữa đôi vợ chồng thì mới mang đến hạnh phúc cho lứa đôi.
Giống như câu nói: “Hôn nhân không phải phép tính 1+1=2. Để hôn nhân bền vững, đó phải là phép toán của hai nửa cộng lại thành một.” Hai vợ chồng muốn có được hạnh phúc trọn vẹn thì phải biết cách giữ cân bằng cuộc sống gia đình và công việc, là mỗi người nhường nhịn nhau một chút, đừng để cái tôi của mình quá lớn mà làm mất đi niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ khi chúng ta biết thu nhỏ cái tôi mà nghĩ tới bạn đời của mình, tình yêu mới bền bỉ và trường tồn.
2. Tuyệt đối không được bán hoặc làm mất nhẫn cưới

Nhẫn cưới được coi là biểu tượng của sự gắn kết vĩnh cửu và hạnh phúc tròn đầy. Một khi nhẫn cưới được mang vào tay thì sự ràng buộc, gắn kết giữa hai con người xa lạ trở nên bền chặt, không điểm dừng và luôn bất diệt. Đó cũng chính là sự mở đầu cho đời sống hôn nhân lâu dài bao gồm cả những ràng buộc về mặt pháp lý và xã hội.
Chính vì vậy, nếu nhẫn quá rộng hoặc quá chật, bạn có thể sửa lại mà không lo sợ việc nới hoặc cắt bớt nhẫn sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bán nhẫn cưới hay làm mất chúng.
3. Tuyệt đối không nên đeo nhẫn cưới trước khi hôn lễ chính thức diễn ra

Một số cặp đôi khi chọn nhẫn cưới xong là đeo ngay nhưng không biết rằng, theo quan niệm người xưa, trước khi hôn lễ chính thức diễn ra thì các cặp vợ chồng tuyệt đối không nên đeo nhẫn cưới.
Người xưa quan niệm rằng, cách này sẽ giúp gia đình không bị xáo trộn, tình yêu bền vững và hạnh phúc viên mãn hơn.
* Những quan niệm dân gian khi chọn nhẫn cưới

Nhẫn cưới có lịch sử lâu đời. Người Ai Cập cổ đại đã có ý thức xoắn cói, bấc và sậy thành vòng nhỏ, đeo như một chiếc nhẫn để đánh dấu sự sở hữu. Tại Việt Nam, lâu nay người Việt luôn giữ quan niệm vàng là chất liệu duy nhất phù hợp với nhẫn cưới bởi màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.
Tuy nhiên, quan niệm này đã không còn đúng trong thời hiện đại. Nếu không thích màu vàng cổ điển, các cặp đôi có thể chọn nhẫn vàng trắng hay bạch kim bởi trang sức màu trắng dễ kết hợp với quần áo, mang lại sự trẻ trung, thời trang. Đặc biệt, bạch kim được đánh giá là chất liệu chế tác trang sức có độ bền vĩnh cửu. Với quan niệm hiện đại, không chỉ sắc vàng mới thể hiện sự thịnh vượng mà sắc trắng sáng phát ra từ bạch kim cũng là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, tinh tế và vĩnh cửu.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Theo Phong Minh (Khỏe và Đẹp)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (16:01)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (16 phút trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (35 phút trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (54 phút trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (1 giờ trước)
- Conte sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh (1 giờ trước)
- Từng bỏ học đi xuất khẩu lao động, chàng trai Phú Thọ trở thành thủ khoa ở tuổi 27 (1 giờ trước)