Gia đình

10 câu cha mẹ tuyệt đối không nói trước khi con đi thi

Muốn con có một kỳ thi thuận lợi, cha mẹ tuyệt đối không được nói 10 câu này!

10 câu cha mẹ tuyệt đối không nói trước khi con đi thi

Gia đình có con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng cần lưu ý, những lời nói của cha mẹ có thể gây ra những áp lực tâm lý nặng nề tới con. Vậy nên, muốn con có một kỳ thi thuận lợi, cha mẹ tuyệt đối không được nói 10 câu này trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra.

01 

Những câu nói làm tăng áp lực lên con 

1. "Chúc con thành công!"

Ai cũng muốn mình thi cử thuận lợi, đạt điểm cao, nhưng thi vào 10 là một bài kiểm tra rất khó, những lời động viên như vậy vô hình trung làm tăng thêm áp lực cho các sĩ tử và kết quả là phản tác dụng.

2. "Thành bại chỉ trong một giây phút này thôi!"

Câu nói này có thể gây áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến căng thẳng, lo lắng, buồn chán, sợ hãi, lo lắng và nhiều cảm xúc rối bời khác trong con.

3. "Bố mẹ không tin con sẽ kém cỏi hơn người khác"

Trước kỳ thi, việc so sánh con với những đối thủ khác chẳng khác gì việc gây thêm áp lực nặng nề lên con cả. 

4. "Đến lúc cho con thể hiện rồi đấy"

Ai cũng biết tầm quan trọng của các kỳ thi chuyển cấp, bất kể là thi vào lớp 10 hay thi đại học.  Nếu không đỗ đạt vào các trường top đầu thì con sẽ phải học trường top dưới, hoặc trường tư với chi phí cực đắt đỏ. Nếu cha mẹ nói những điều như vậy, sẽ khiến cảm xúc lo lắng của con càng khó nguôi ngoai.

5. "Bố mẹ đều nói con giỏi lắm, con mà không thi được vào trường chuyên thì bố mẹ chỉ có nước đội đầu xuống đất cho người ta xem thôi"

Việc kể ra những mong đợi của con cái sẽ mang thêm gánh nặng tâm lý cho họ, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của thí sinh.

02 

Những câu nói gây tác dụng ngược

6. "Thi trượt cũng không sao cả!"

Nhiều bậc cha mẹ hy vọng dùng những lời như vậy để giải tỏa áp lực cho con và giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, hầu hết các thí sinh đều chán ghét với câu nói này bởi họ cảm thấy năng lực và sự cố gắng của mình bị bố mẹ phủ nhận. 

7. "Khi thi con phải đọc kỹ câu hỏi, trả lời cẩn thận, đừng mắc lỗi ngớ ngẩn nào và cố gắng chắt chiu từng điểm con nhé!"

Trước kỳ thi, giáo viên đa phần sẽ nhắc nhở các sĩ tử về các kỹ năng làm bài thi rồi, nên phụ huynh không nên nhắc nhở thêm điều này nữa. Bởi lẽ, không ai muốn bị mất điểm ở những câu hỏi mà mình đã nắm chắc.

8. "Không cần nghĩ gì hết, cứ lo mà thi cho tốt"

Một số phụ huynh đi quá xa, can thiệp nhiều vào chuyện học hành của con cái trước kỳ thi. Điều đó khiến chúng cảm thấy khó chịu rồi lâu dần dẫn đến nổi loạn. Vì vậy, cha mẹ phải kiểm soát sự quan tâm của mình đối với con cái bởi cái gì quá cũng không tốt. Phụ huynh không nên xem nhẹ khả năng tự chăm sóc và tự lập của trẻ. 

9. "Ngủ sớm đi con, nghỉ ngơi cho tốt thì mới thi được"

Trong quá trình kiểm tra, cha mẹ có thể hỏi nhưng không nên tạo cho con cảm giác khó xử, hay cố gắng thay đổi con. Cha mẹ sử dụng các ngôn ngữ cơ thể như mỉm cười và vỗ vai thường thuyết phục hơn là “cằn nhằn”.  

10. "Thi xong thì tha hồ chơi"

Con cái sau khi nghe xong câu nói này sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của cha mẹ, dường như cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho mình, nếu gặp phải những đứa trẻ ương ngạnh, cố chấp thì rất có thể xảy ra mâu thuẫn, tổn thương giữa phụ huynh và con cái. Từ đó, ảnh hưởng đến sự ổn định cảm xúc khi làm bài kiểm tra của con.

Cha mẹ tuyệt đối KHÔNG được nói 10 câu này trước khi con thi vào cấp 3, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ! - Ảnh 2.
Ảnh minh họa

03 

 Đừng chỉ cầu chúc con thi cử đỗ đạt thành công!

Thay vì chúc con bằng những lời hoa mỹ, cha mẹ nên thay bằng những lời quan tâm con như: "Chú ý an toàn con nhé", "Đi đường cẩn thận", bởi thông điệp mà những câu nói này truyền tải là "Bố mẹ luôn quan tâm đến con, thành tích hay điểm số không quan trọng".

Các chuyên gia đều cho rằng, trong giai đoạn ôn thi, cha mẹ nên chú trọng việc giao tiếp với con cái, có thể đưa ra chỉ dẫn phù hợp nhưng không được cằn nhằn, gây áp lực cho con.

Các chuyên gia khuyên rằng cha mẹ đừng nói với con cái về kỳ vọng của bản thân trong giai đoạn này, đừng phóng đại độ khó của kỳ thi và đừng chủ động hỏi về tình hình học tập thi cử của con. Cha mẹ nên tránh nói về chủ đề học tập trong mọi hoàn cảnh, vì nó sẽ kéo theo sự so sánh giữa các con với nhau, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cha mẹ, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc của con. 

Ngoài ra, hãy quan tâm bằng giọng điệu yêu thương. Đây là cách giao tiếp nhẹ nhàng và hòa nhã nhất mà cha mẹ cần có, chỉ cần chạm đến cảm xúc thì hiệu quả giao tiếp đã đạt được.

Nguồn: Sohu

Theo Đông Đông (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/10-cau-cha-me-tuyet-doi-khong-noi-truoc-khi-con-di-thi-20230511145645413.htm