-
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường -
Hà Nội bác bỏ thông tin miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân
Gia đình
18/08/2025 14:553 dấu hiệu nhận biết người có "tâm xấu", cha mẹ cần sớm chỉ dạy để con ra xã hội không bị lợi dụng
Trong xã hội, bên cạnh những người tử tế, có không ít những người không thật lòng, hay tìm cách làm tổn thương người khác. Cha mẹ không thể lúc nào cũng ở bên, vì thế cần dạy con kỹ năng quan sát, biết cách nhận ra "người không tốt" để giữ khoảng cách an toàn.
Dưới đây là 3 dấu hiệu nhận biết người có "tâm xấu" mà cha mẹ có thể giải thích cho con, tùy theo lứa tuổi để diễn đạt cho phù hợp:
1. Người luôn chỉ nghĩ cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác
Hãy nói với con rằng: Người tốt thường biết chia sẻ và nghĩ cho mọi người xung quanh. Ngược lại, người chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của riêng mình, giành hết phần tốt, không để ý ai buồn hay khó chịu, thì đó là dấu hiệu không nên thân thiết.
Cha mẹ có thể đưa ví dụ đơn giản cho trẻ: "Con thử nghĩ xem, nếu trong lớp có bạn luôn giành đồ chơi, không bao giờ chịu nhường, thậm chí còn tranh phần của người khác, thì con có thấy vui không? Người như vậy thường không biết nghĩ cho ai ngoài bản thân".
Bài học cho trẻ: Con hãy biết chia sẻ và cũng nên tránh xa những bạn quá ích kỷ, vì chơi cùng sẽ dễ bị thiệt thòi.

2. Người hay nói lời cay nghiệt, thích chê bai hoặc chế giễu người khác
Trẻ em rất nhạy cảm với lời nói, vì thế cần dạy con rằng: Người tốt biết dùng lời để động viên, khích lệ. Người xấu thì ngược lại, họ thích mỉa mai, chê bai, khiến người khác buồn để bản thân thấy mình "hơn".
Cha mẹ có thể gợi mở cho con: "Nếu có ai đó cứ chọc ghẹo con trước mặt nhiều bạn khác, nói những câu làm con thấy xấu hổ, mà họ còn cười rất thích thú, thì đó không phải trò đùa vô hại. Đó là dấu hiệu của một người không thật lòng".
Bài học cho trẻ: Khi gặp người hay chê bai, con không cần cãi lại, cũng đừng để trong lòng. Con chỉ cần giữ khoảng cách và tìm bạn tốt, biết tôn trọng nhau.
3. Người có thói quen giả vờ tốt bụng nhưng thực ra "trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu"
Cha mẹ nên kể cho con nghe: Có những người ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, tỏ ra quan tâm, nhưng thật ra lại hay tò mò, thích nghe chuyện riêng tư của người khác để sau đó đem đi nói xấu. Họ không thật lòng, và thường gây rắc rối cho những ai tin tưởng họ.
Cha mẹ có thể đặt tình huống: "Nếu có ai thường xuyên hỏi con chuyện của bạn này, bạn kia, hoặc hỏi về gia đình mình nhưng lại không chia sẻ gì về họ, thì con cần cảnh giác. Có thể họ chỉ muốn lấy thông tin để đem đi nói lại".
Bài học cho trẻ: Con hãy chọn bạn thật sự chân thành, biết giữ bí mật và tôn trọng nhau. Người hay tò mò chuyện người khác mà không chân thật thì không nên tin tưởng.
Cha mẹ luôn dặn rằng, sống tốt, sống tử tế là điều quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh đó, con cũng cần học cách quan sát, để không vô tình bị tổn thương bởi những người có "tâm xấu". Nhận diện được sớm, giữ khoảng cách vừa đủ, con sẽ vừa bảo vệ được mình, vừa chọn được bạn bè thật sự tốt để cùng đồng hành.
- Giá xăng E10 thấp hơn E5 RON92 và RON95, lộ trình xăng sinh học được triển khai từ tháng 4, người tiêu dùng lên tiếng (21:00)
- Nguyên nhân giá vàng tăng 82% sau một năm, xu hướng giá cả vẫn duy trì ở mức cao (1 giờ trước)
- Trung Quốc chấn chỉnh thẩm mỹ phim ảnh sau ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết tháng 4: Nhiều khu vực đối mặt mưa diện rộng, không khí lạnh chuyển mùa gây thời tiết cực đoan (1 giờ trước)
- Tóm gọn nhóm thiếu niên bỏ nhà đi bụi, cướp túi xách của cụ bà 96 tuổi trên xe lăn (1 giờ trước)
- Từ năm 2027, chính thức bỏ tem kiểm định dán trên kính ôtô (2 giờ trước)
- TP.HCM lên phương án miễn phí xe buýt toàn thành phố (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 61 tuổi dùng bánh kẹo dụ dỗ, xâm hại bé gái tại phòng trọ (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu dồi dào, đủ đáp ứng hết tháng 4 (3 giờ trước)
- Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học phải công khai nguồn cung thực phẩm sau vụ 300 tấn lợn bệnh (4 giờ trước)