-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Gia đình
07/08/2021 04:404 thói quen tưởng sạch sẽ nhưng không hề cần thiết, lại có thể gây hại, người trẻ thường mắc 3 trong số đó
Cuộc sống hiện đại với nhiều nguy cơ bệnh tật, nhiều chủng vi khuẩn, virus mới, ô nhiễm môi trường, cảnh báo an toàn thực phẩm… khiến chúng ta được dạy việc giữ gìn vệ sinh là đức tính cần thiết từ khi còn nhỏ.
Điều này rất đáng khen, tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc thù mà việc sạch sẽ chỉ nên dừng ở mức vừa phải. Hoặc những thói quen chúng ta cho rằng sạch sẽ, tốt cho sức khỏe thực chất lại chẳng hề có tác dụng gì hoặc mang lại hiệu quả tiêu cực.
Trong đó có 4 thói quen mà rất nhiều người trẻ vẫn đang làm hàng ngày sau đây:

1. Chà xát quá mạnh hoặc quá lâu khi tắm
Thói quen này phổ biến ở phụ nữ hơn là nam giới. Họ luôn dành nhiều thời gian để tắm rửa và chăm sóc bản thân, tuy nhiên việc chà xát quá mạnh hoặc quá lâu là không cần thiết.
Thứ được gọi là ghét khi tắm thực chất là chất bẩn từ khói bụi ngoài môi trường, da chết kết hợp với mồ hôi và vi khuẩn trên da. Dù bạn chỉ ở trong nhà cả ngày, chúng cũng có thể tạo ra ghét, chứ không phải do bạn “ở bẩn”.

Bạn chỉ cần chà xát vừa phải cùng sữa tắm hay xà bông trong vài phút là đã đủ để làm sạch da. Ngoài ra, bề mặt da luôn cần có 1 lớp biểu bì và dầu tự nhiên để bảo vệ, khi cọ xát quá mạnh hoặc tắm quá lâu sẽ khiến da bị tổn thương, khô, sạm, nhạy cảm, ngứa hoặc yếu và dễ bắt nắng hơn.
2. Tráng nước sôi trước khi dùng bát đũa
Không ít người lớn tuổi dạy con cháu của mình rằng tráng dụng cụ ăn uống với nước nóng trước khi dùng sẽ đảm bảo vệ sinh và tránh nguy cơ lây nhiễm 1 số bệnh. Xét về lý thuyết, việc này không sai nhưng để đạt được hiệu quả thật sự thì rất khó.

Muốn khử trùng với nước sôi, cần tuân thủ 2 yếu tố: 1 là nhiệt độ và 2 là thời gian. Đầu tiên, nước phải nóng ít nhất là 100 độ C, sau đó bạn phải giữ vật cần khử trùng trong nước đó ít nhất 5 phút mới có hiệu quả.
Một số thí nghiệm liên quan chỉ ra rằng nước chúng ta thường dùng tráng bát đũa chỉ đạt khoảng 80 độ C và thời gian thực hiện thì quá ngắn. Khi đó, không chỉ không thể đạt được hiệu quả khử trùng mà ngược lại tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
3. Thường xuyên lấy ráy tai
Nhiều người vẫn quan niệm ráy tai là chất bẩn, để lâu sẽ khiến thính lực bị suy giảm, vì vậy họ thường ngoáy tai hoặc dùng dụng cụ lấy ráy tai. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt, trái với tự nhiên và có thể gây hại cho thính giác, viêm nhiễm tai.
Trong y học, ráy tai được gọi là cerumen, có chức năng bảo vệ vì là một chất nhờn được tạo ra bởi phần lông bên ngoài của ống tai để ngăn chặn vi khuẩn, bụi bẩn hay côn trùng. Bản chất nhờn tự nhiên của ráy tai cũng giúp giữ ẩm, ngăn da ống tai bị khô và bong tróc, giảm nguy cơ tổn thương, nhiễm trùng, khô hay ngứa ống tai.
Nếu bạn cảm thấy ngứa ngáy thì chỉ nên dùng ngón tay cái hoặc khăn ẩm xoay quanh bên ngoài lỗ tai, mát xa gờ loa tai và nghiêng đầu sang một bên. Nếu bạn bị đau hoặc thính giác bị ảnh hưởng thì hãy đến gặp bác sĩ để lấy ráy tai thay vì tự làm.
4. Vệ sinh vùng kín quá sạch sẽ
Đây là 1 trong những hiểu lầm mà trên 90% các cô gái trẻ mắc phải. Việc chà xát vùng kín quá mạnh hay rửa vùng kín quá nhiều lần trong ngày không chỉ khiến vùng kín bị tổn thương, khiến da khô hoặc ngứa mà còn làm mất môi trường tự nhiên xung quanh vùng kín, tạo điều kiện cho các vi sinh vật có hại tấn công, rất dễ viêm nhiễm.

Đặc biệt là việc thụt rửa âm đạo bằng vòi sen, dạng xịt hay dung dịch tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tổn thương, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Một nghiên cứu tại Mỹ năm 2016 cũng chỉ ra rằng những phụ nữ thường xuyên thụt rửa có liên quan đáng kể đến việc nhiễm virus HPV.
Ngoài ra, việc lau chùi vùng kín mạnh tay sau khi đi vệ sinh, sử dụng xà phòng hoặc nước muối hay lạm dụng các loại dung dịch vệ sinh âm đạo cũng tác động rất xấu đến sức khỏe sinh sản. Các chuyên gia khuyên rằng nếu không mắc bệnh phụ khoa hay đang dùng thuốc theo chỉ định, bạn chỉ cần vệ sinh vùng kín bằng nước ấm 1 cách nhẹ nhàng khoảng 1 - 2 lần mỗi ngày là đủ.
Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs, Healthline
Theo Khuê Lăng (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thiều Bảo Trâm gây ngỡ ngàng với hình ảnh mái tóc "khó cứu" trong quá khứ (10:05)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu bảo vệ trường tiểu học xâm hại hai chị em ruột (21 phút trước)
- Xe khách chở 39 người lật nghiêng trong đêm (22 phút trước)
- Ăn mặn có thể làm suy giảm trí nhớ? (26 phút trước)
- MPV điện nhà Wuling nhận cọc tại Việt Nam: "Phả hơi nóng" lên Mitsubishi Xpander, chưa đến 500 triệu (30 phút trước)
- Khung giờ cao điểm điện mới: Chỉ chính thức áp dụng khi điều chỉnh giá bán lẻ (30 phút trước)
- Khép lại điều tra vụ tai nạn khiến Diogo Jota qua đời, không có yếu tố hình sự (30 phút trước)
- Lê Tam Triều Dâng phủ nhận tin đồn diễn cảnh tình cảm để đánh bóng tên tuổi cùng Võ Điền Gia Huy (48 phút trước)
- Xót xa cảnh bé gái quyến luyến không rời, đòi ngủ lại bên mộ ông bà (1 giờ trước)
- Trang Pháp đại thắng tại Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (1 giờ trước)