-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả
Gia đình
11/08/2021 00:435 thói quen 'tiết kiệm' là mầm mống không ngờ của ung thư, nhiều người Việt vẫn vô tư mắc phải: Cần loại bỏ ngay nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đều biết rằng tiết kiệm là đức tính vô cùng đáng quý. Việc tiết kiệm nếu được thực hiện đúng lúc, đúng chỗ chắc chắn sẽ đem lại những lợi ích to lớn. Tuy nhiên, không phải sự tiết kiệm nào cũng đáng được phát huy, nếu việc tiết kiệm xảy ra quá mức đôi khi còn có thể đem lại cho chúng ta những hậu quả tiêu cực.
Dưới đây là 5 thói quen tiết kiệm phổ biến trong đời sống hằng ngày mà nhiều người lầm tưởng là tốt, tuy nhiên lại đang âm thầm làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến chúng ta đối mặt với những rủi ro nếu còn tiếp diễn trong thời gian dài:
Dùng dầu ăn chiên lại nhiều lần
Nhiều người có suy nghĩ rằng dầu ăn miễn là vẫn còn hạn sử dụng thì vẫn có thể dùng được và có thói quen dùng dầu thừa để chiên rán thức ăn lại nhiều lần. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Sau khi mở nắp, dầu ăn chỉ nên sử dụng trong vòng 3 tháng để đảm bảo chất lượng còn tốt nhất, nếu bảo quản thời gian dài trong môi trường ẩm ướt sẽ dễ sản sinh ra độc tố aflatoxin, gây bệnh ung thư gan.
Ngoài ra, các nhà khoa học đến từ Đại học Illinois (Mỹ) đã nghiên cứu và chỉ ra rằng việc dùng đi dùng lại dầu ăn nhiều lần để chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ làm dầu bị oxy hóa, phân hủy chất béo và giải phóng ra các chất độc hại gây ung thư như benzopyrene và acrylamide. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã công nhận đây chính là những chất gây ung thư mạnh, đe doạ trực tiếp tới sức khỏe con người.
Sử dụng lại thực phẩm để qua đêm
Mỗi năm đều có rất nhiều ca bệnh xảy ra liên quan tới việc sử dụng lại thực phẩm đã để qua đêm. Việc để thực phẩm đã qua chế biến bảo quản ở trong tủ lạnh mặc dù sẽ bị biến đổi với tốc độ chậm hơn so với để bên ngoài, tuy nhiên vẫn sẽ gây hại đáng kể tới sức khỏe.
Trên thực tế, dù nhiệt độ trong tủ lạnh thấp nhưng các loại vi sinh vật ưa lạnh vẫn sẽ có khả năng phát triển, làm diễn ra quá trình biến đổi protein, dễ sinh ra các chất vi khuẩn có hại gây hỏng đồ ăn. Đặc biệt là các loại rau lá xanh vốn dĩ đã có hàm lượng nitrat cao, nếu bảo quản quá lâu hoặc đun nóng lại nhiều lần thì nitrat sẽ chuyển hóa thành một lượng nitrit ngày càng lớn, đây chính là nguyên nhân dẫn tới các bệnh ung thư cho người sử dụng.
Sử dụng thực phẩm đã bị mốc
Táo hỏng thì cắt bỏ chỗ xấu ăn tiếp; bánh hấp bị mốc, cắt chỗ mốc rồi ăn tiếp... Cách làm này tưởng như tiết kiệm nhưng thực tế lại rất có hại cho sức khỏe. Trong số các chất gây ung thư mà WHO công bố, aflatoxin chính là chất có khả năng gây ung thư cao nhất, thường ẩn chứa trong các loại thực phẩm bị mốc.
Đặc biệt đối với các loại thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao như lạc, ngô, gạo, kê... khi đã bị mốc thì hàm lượng aflatoxin càng cực kỳ cao. Việc ăn các loại thực phẩm ẩm mốc lâu ngày này sẽ làm tăng thêm khả năng mắc bệnh ung thư.
Không dùng máy hút mùi khi nấu ăn
Để tiết kiệm điện, một số người có thói quen không bật máy hút mùi khi đang nấu ăn, hoặc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn, điều này sẽ khiến khói dầu tồn tại xung quanh nhà. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí “Environmental Health Outlook” của Mỹ, khi sử dụng bếp gas, nếu hệ thống thông gió kém có thể khiến lượng khí carbon monoxide, nitrogen dioxide và formaldehyde trong nhà vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Ba chất ô nhiễm này có rất nhiều trong khói thuốc.
Nếu hít phải khí này trong thời gian dài sẽ dễ làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Đây cũng chính là lý do mà nhiều phụ nữ dù không hút thuốc tuy nhiên lại mắc các bệnh về phổi.
Ngại đi khám định kỳ
Nhiều người thường có tâm lý ngại đi khám sức khỏe định kỳ bởi họ cho rằng khám sức khỏe là một việc tốn thời gian và lo lắng về chi khí khám quá cao. Chính bởi nguyên nhân này nên rất nhiều bệnh nhân ung thư khi được phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối, họ đã bỏ lỡ đi khoảng thời kỳ tốt nhất để điều trị.
Ung thư không đột ngột đến mà chúng được hình thành từ những thói quen xấu trong đời sống hằng ngày mà nhiều khi chúng ta vô tình không để ý. Chính vì vậy việc đi khám định kỳ sẽ giúp ta phát hiện sớm để kịp thời chữa trị, làm giảm thiểu các trường hợp xấu xảy đến với sức khỏe của bản thân.
Theo Thiên An (Nhịp Sống Kinh Tế)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (15:26)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (15:11)
- Facebook bị thao túng thuật toán: Video nhạy cảm "bủa vây" kết quả tìm kiếm, cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp tài khoản (15:09)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (39 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (43 phút trước)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (48 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (50 phút trước)
- Danh tính người mẹ sinh năm 1993 bị bắt khẩn cấp vì bỏ con trong ô tô giữa trời nóng để đi siêu thị (52 phút trước)
- Diễn biến bất thường giữa Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhân (1 giờ trước)