-
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc
Gia đình
09/04/2018 23:17Anh em sinh ba bị chia cắt từ lúc lọt lòng vì một thí nghiệm bí mật
Bobby Shafran, Eddy Galland và David Kellman, người Mỹ, hiện 57 tuổi, không hề biết họ có anh em cho tới trước sinh nhật lần thứ 20. Tất cả chỉ được hé lộ một cách tình cờ.
Năm 1980, khi Bobby lần đầu đặt chân tới Đại học Sullivan County, New York, mọi người đều chạy lại bắt tay hồ hởi như thể đã quen biết từ lâu. Họ đều gọi anh là Eddy, một sinh viên khác đã nghỉ học năm trước.
Tất cả đều nói hai người rất giống nhau, từ khuôn mặt, tóc xoăn, chiều cao... Bobby không tin vào điều đó. Cho đến khi một người bạn của Eddy tới phòng ký túc xá và hỏi rằng có phải anh cũng được nhận nuôi và sinh nhật là ngày 12/7/1961. Khi mọi thắc mắc được giải đáp, người này tin rằng Eddy và Bobby là anh em sinh đôiKhông lâu sau đó, hai người có dịp gặp nhau và nhận ra người kia giống mình như đúc. Cuộc hội ngộ của Bobby và Eddy khi đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của báo giới, trong đó có nhiều bài đăng tải trên tờ New York Post.
Điều bất ngờ là sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Bobby và Eddy trên báo, một chàng sinh viên khác tên David đã nhanh chóng liên hệ với hai người và nói rằng anh nghi ngờ mình là người anh em thất lạc của họ. Sau những xét nghiệm ADN, cả ba được xác nhận là anh em sinh ba.
Ba anh em quyết định tìm hiểu vì sao họ lại bị chia cắt như vậy, lý do của việc này là gì. Cuối cùng họ cũng biết cả ba bị tách ra từ khi mới lọt lòng, được chọn gửi vào ba gia đình với nền kinh tế và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Tất cả để phục vụ cho một công trình nghiên cứu y học về đặc tính bẩm sinh của những trẻ sinh cùng trứng, những phát triển khác biệt khi được nuôi dưỡng và giáo dục trong những môi trường khác nhau.
Ý tưởng nghiên cứu gây tranh cãi này được thai nghén từ năm 1953 với tác giả là một bác sĩ chuyên về thần kinh người Mỹ tên Peter Neubauer.
Theo Lapresse, cha mẹ nuôi của ba anh em cũng không hề biết ý định của cuộc nghiên cứu này. Cách vài tháng lại có các bác sĩ, chuyên gia tâm lý đến nhà họ, nhưng họ cũng không nghi ngờ gì vì được giải thích rằng để theo dõi sát sao quá trình phát triển của trẻ nhỏ.
Người chủ trì công trình nghiên cứu là bác sĩ Peter Neubauer đã luôn né tránh các cuộc phỏng vấn sau đó. Ông đã qua đời năm 2008. Tổ chức đứng đằng sau bác sĩ Peter đồng ý cung cấp 100.000 trang ghi lại các nghiên cứu về 3 đứa trẻ, nhưng không đưa kết luận cuối cùng. Họ cho biết không hề tham gia vào việc chia tách ba anh em và không nhận trách nhiệm.
Sau khi phát hiện ra mối quan hệ huyết thống, Bobby, Eddy và David quyết định cùng chuyển đến một trường đại học, cùng dọn vào sống chung với nhau và cùng mở một nhà hàng. Nhưng Eddy mắc chứng bệnh trầm cảm và đã tự sát khi 33 tuổi. Bobby và David quá đau buồn nên bán nhà hàng, sau đó họ đổi nghề trở thành luật sư và chuyên gia tư vấn bảo hiểm.
Hai anh em còn lại Bobby và David hiện vẫn đấu tranh đòi lại công bằng, yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường, xin lỗi, đồng thời công khai tất cả tài liệu về quá trình nghiên cứu.
"Họ nói rằng chúng tôi là những thành viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhưng chúng tôi không hề tự nguyện tham gia, chúng tôi chỉ là nạn nhân", David nói.
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)
- Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi xâm hại con gái của mẹ kế (14:51)
- TP.HCM tăng 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á (14:48)
- Cụ ông gần 80 tuổi cắt dây an toàn của công nhân tầng 30 để làm việc khó tin (14:45)
- Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 (14:37)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (14:17)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (14:14)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (14:13)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (14:10)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (14:02)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại ASIAD 20 (14:02)