-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
Gia đình
05/03/2022 09:36Bao giờ COVID là bệnh thông thường?
Về vấn đề này một số ý kiến chuyên gia cho rằng hiện nay tỉ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam đạt cao, số bệnh nhân nặng và tử vong giảm nên có thể nhìn nhận COVID-19 như bệnh đặc hữu, tức bệnh truyền nhiễm thông thường.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng: “Đến thời điểm này cần coi COVID-19 là bệnh lí chuyên khoa và cần xử lí như các bệnh lí chuyên khoa khác. Việc này tương tự như khi bạn bị bệnh nào thì sẽ tìm đến chuyên khoa đó để khám và điều trị. Việc thanh toán, chi trả tiền khám, chữa bệnh COVID-19 cũng cần ứng xử như với các bệnh lí khác, nghĩa là có thể do bảo hiểm y tế chi trả hoặc khám dịch vụ do người dân tự chi trả”
Theo tôi hiện chưa thể xem dịch bệnh COVID-19 là cúm mùa, vì ngay cả Trung Quốc cũng chưa dám xem như vậy dù họ đã tiêm vắc xin, dịch vẫn còn mạnh. Trong khi đó nguồn lực y tế của chúng ta còn hạn chế, nếu chủ quan không kiểm soát dịch sẽ có nguy cơ dẫn đến nhiều người tử vong” PGS. TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Tại tọa đàm “Đại dịch COVID-19 và chính sách đối với nhân viên y tế” tổ chức mới đây, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết thêm, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện nay, các bác sĩ đi làm hằng ngày như bình thường và không mặc đồ bảo hộ quá mức như trước đây nữa vì không còn đủ tiền để mua trang thiết bị. Một bộ bảo hộ lên đến 500.000-600.000 đồng. “Chúng tôi mặc đồ bảo hộ thông thường và cho anh em giữ, kiểm tra sức khỏe định kì để làm sao bảo đảm sự lây nhiễm chéo ít nhất. Đấy là những cách chúng tôi làm để dần dần biến COVID trở thành bệnh lí chuyên khoa”, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng đại dịch COVID-19 hiện vẫn còn khó đánh giá, quy luật của virus này lại khá đặc biệt và vẫn có các biến thể mới. Tuy nhiên, với tiến độ phủ vắc xin như hiện nay của Việt Nam, virus gây dịch COVID-19 có thể sẽ không hoàn toàn bị xóa sổ mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúm mùa - là bệnh thông thường, như một bệnh chuyên khoa truyền nhiễm khác, khi đủ điều kiện chuyển dịch sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
“Cơ bản hiện nay, người dân có thể tự test và tự theo dõi sức khỏe. Người bệnh chỉ cần nhập viện khi triệu chứng trở nặng và nguy hiểm. Số ca mắc trong cộng đồng có thể rất cao và con số công bố chính thức chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Do vậy, chúng ta xác định sống chung với dịch và tập trung chăm sóc y tế cho những người bệnh có triệu chứng hoặc diễn biến nặng. Dần dần chúng ta coi COVID-19 như bệnh đặc hữu, như cúm, sởi…”, PGS.TS Huy Nga nói.
Miễn dịch cộng đồng chưa cao
Một chuyên gia dịch tễ cho rằng chưa thể chắc chắn việc kiểm soát đã thật sự ổn định về tỉ lệ mắc mới. Nguyên tắc muốn đưa về bệnh thông thường, lưu hành hằng năm thì phải ổn định về số ca mắc nhưng ca mắc COVID-19 hiện vẫn tăng nhanh và rất thất thường, khó đoán. Theo chuyên gia này, miễn dịch cộng đồng trong nước ở thời điểm này chưa thể đạt vì miễn dịch cộng đồng gồm miễn dịch mắc phải và miễn dịch do tiêm chủng. “Nếu so sánh với các nước Tây Âu có quan điểm coi COVID-19 như bệnh đặc hữu sẽ thấy, dù Việt Nam tỉ lệ tiêm chủng tốt nhưng vẫn chưa cao bằng họ. Hơn nữa, các quốc gia này ngoài việc tiêm chủng, họ đã trải qua 3-4 đợt dịch COVID-19 lớn, như vậy tỉ lệ dân số mắc cũng đã rất cao. Trong khi ở Việt Nam tỉ lệ này còn thấp, nghĩa là miễn dịch cộng đồng chưa cao”, chuyên gia cho hay.
Về vấn đề này PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta. Một số quốc gia có nền y học tiên tiến, tỉ lệ tiêm vắc xin cao, số người mắc đã lên đến 30-40% dân số khi trải qua vài làn sóng dịch cộng với nguồn lực y tế tốt nên họ không còn lo lắng nhiều nữa, như Anh, Thụy Điển, Mỹ… Tại TPHCM, theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, tình hình tạm ổn vì tỉ lệ tiêm vắc xin cao, số người mắc bệnh trong đợt dịch vừa qua khá nhiều nhưng còn hạn chế về trang thiết bị, cơ sở y tế nên cũng không nên chủ quan. Với nhiều địa phương tỉ lệ mắc chưa cao cần cẩn thận với biến chủng Omicron vì nếu chủ quan dịch sẽ bùng phát mạnh, dẫn tới tăng số ca nặng, tử vong vì quá tải y tế.
Theo Hà Minh (Tiền Phong)








- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (16:17)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (16:14)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (16:13)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (16:12)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (16:09)
- "Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào? (16:06)
- Wuling "nhá hàng" mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 (16:01)
- Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” (22 phút trước)
- Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội (26 phút trước)
- Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng (39 phút trước)





