-
Vụ "nghỉ bán vì trúng số": Hàng xóm ngỡ ngàng khi biết tin? Chủ quán từ chối đưa bằng chứng khi bị nói làm content -
Đã lấy mẫu ADN của người nhận là em trai ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên -
Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh -
Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra -
Bảng giá iPhone 16 tháng 7 mới nhất: Chỉ từ 12 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max giảm thủng đáy -
Tin bão mới nhất: Siêu bão BAVI càn quét cấp 16, di chuyển nhanh, cập nhật hướng đi mới nhất -
Vụ điểm thi Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Những thí sinh hưởng lợi sẽ bị xử lý thế nào? -
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng
Gia đình
14/04/2023 21:24Bất ngờ loại nồi nấu đồ ăn ngon-bổ-rẻ đang dần mai một, trong khi loại nồi tưởng quý giá, đẳng cấp lại độc hại vô cùng
Gần đây trên một số hội nhóm về ẩm thực có chia sẻ thông tin rằng nhiều người hiện rất chuộng đồ đồng để phục vụ nấu nướng, ăn uống vì ngoài sạch sẽ, nó còn thể hiện được sự sang trọng và đẳng cấp khi dùng. Thực tế cho thấy, từ xưa đồ đồng đã được sử dụng và chỉ gia đình giàu có mới có đồ đồng để dùng, những gia đình nghèo khó chỉ dùng đồ gốm nung từ đất.
Theo quan niệm của nhiều người, những loại nồi xoong được làm từ đồng, hay mâm bát đồng khi bày biện rất đẹp mắt. Ngoài ra, họ còn cho rằng dùng đồ đồng để nấu thì món ăn sẽ ngon hơn vì loại nồi này hấp thu nhiệt tốt hơn. Trước thông tin trên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm và cần từ bỏ ngay thói quen này để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Thịnh công nhận, từ xa xưa, đồ đồng đã được sử dụng để nấu ăn và chỉ nhà giàu có mới có mâm đồng, nồi đồng. Tuy nhiên, đó là khi các vật liệu khác chưa phát triển, buộc họ phải dùng đồ đồng, còn sau này dường như chẳng ai dùng đồ đồng để phục vụ nhu cầu ẩm thực.
“Sau đồ đồng là đến đồ sắt, nhưng không ai dùng nồi sắt để nấu cơm, mà họ cho hợp chất vào để đúc thành nồi gang. Nếu so sánh thì nồi gang vừa bền, lại tốt cho sức khỏe hơn nồi đồng. Sau thời nấu nồi gang thì đến đồ nhôm phục vụ nhu cầu nấu nướng, ưu điểm là nồi nhôm nhẹ hơn nồi gang. Còn hiện nay, dù nồi nhôm, nồi gang vẫn có gia đình sử dụng nhưng không nhiều mà họ chủ yếu dùng đồ inox vì vừa nhẹ, vừa sạch lại an toàn với sức khỏe. Thời đại này nếu ai đó quay lại dùng đồ đồng là hết sức sai lầm vì nó không phải là thứ thể hiện đẳng cấp, mà còn gây hại cho sức khỏe”, PGS Thịnh phân tích.
Theo ông Thịnh, đồ đồng khi sử dụng trong nấu ăn sẽ rất dễ bị phai mầu do oxy hóa, hay bị hoen gỉ dưới tác động của muối ăn hoặc một số loại thực phẩm có chất phản ứng với đồng. Trường hợp đồng bị thôi ra thực phẩm, con người ăn phải có hại cho cơ thể, thậm chí gây ngộ độ cấp tính hoặc tích tụ lâu dần gây nên các bệnh mãn tính.
Thậm chí đồ nhôm, dù tốt hơn đồ đồng nhưng khi sử dụng cũng hay bị hoen gỉ, nhất là khi gặp muối hay bị nổi những nốt sùi trong lòng nồi, xoong và không tốt cho sức khỏe. Do vậy, việc dùng đồ inox để nấu đồ ăn là phù hợp với xu thế nhất.
Còn câu chuyện dùng đồ nào nấu đồ ăn ngon nhất, PGS Thịnh cho biết, việc nấu đồ ăn ngon hay không chủ yếu do kỹ thuật của người nấu. Còn về dụng cụ nấu thì nồi bằng gốm - sứ nấu đồ ăn sẽ ngon hơn các loại nồi kim loại vì có khả năng giữ nhiệt tốt hơn. Thực tế, khi kho cá, kho thịt hay hầm bằng nồi gốm hay niêu gốm, đồ ăn rất nhừ và có hương vị thơm ngon.
“Tiếc rằng trong cuộc sống hiện đại, nhiều người không còn coi trọng đồ gốm, không nấu ăn bằng nồi gốm nữa. Nguyên nhân có thể do không phù hợp với bếp, vì hiện nay đa số các nhà dùng bếp điện, bếp từ mà bếp này lại rất kén nồi chứ không phải nồi nào cũng dùng được”, PGS Thịnh cho hay.
Ông Thịnh khuyến cáo, các gia đình nếu dùng đồ gốm - sứ thì nên chọn các loại đồ gốm an toàn, mua ở nơi uy tín, có kiểm định chất lượng bởi các sản phẩm làm từ đất này có nguy cơ nhiễm kim loại như chì, có thể gây hại cho sức khỏe.
Theo Lê Phương (Phụ nữ & Pháp luật)
- Cứu kịp thời bé trai 9 tháng tuổi người Kazakhstan nuốt kim băng đang bung mở (14:02)
- Cái giá của cơn ghen mù quáng: Người phụ nữ lãnh 8 năm tù vì cứa cổ bạn trai kém 10 tuổi trong khách sạn (7 phút trước)
- Vụ "nghỉ bán vì trúng số": Hàng xóm ngỡ ngàng khi biết tin? Chủ quán từ chối đưa bằng chứng khi bị nói làm content (7 phút trước)
- "Bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 900 tỷ đồng: Giám đốc Holidays Việt Nam cùng hàng loạt thuộc cấp sa lưới (15 phút trước)
- Đã lấy mẫu ADN của người nhận là em trai ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (16 phút trước)
- Sóng gió chính trường Ba Lan: Truy tìm thủ phạm rò rỉ thông tin bí mật chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine (20 phút trước)
- Bạn thân Travis sốc khi không nhận được bất cứ lời mời tham dự đám cưới nào của vợ chồng Taylor Swift (25 phút trước)
- iPhone 18 sắp ra mắt, có nên mua iPhone 16 Pro Max ở thời điểm hiện tại? (34 phút trước)
- Vì sao Iran tổ chức quốc tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau hơn 4 tháng? (2 giờ trước)
- Vụ kiện Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ có bước ngoặt mới, nguyên đơn yêu cầu bổ sung thêm 3 bị đơn (2 giờ trước)