-
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc -
Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời -
Khám phá những phong tục đón năm mới độc đáo và lạ lùng nhất hành tinh -
Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ -
Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? -
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026
Gia đình
15/08/2019 18:16Bé gái 5 tuổi có ngực nổi cục, dậy thì sớm vì bố mẹ thường xuyên cho ăn món mà rất nhiều người Việt cũng nghĩ là bổ dưỡng
Đầu tháng 7 năm 2018, khoa nội tiết của Bệnh viện Nhân dân thành phố Hoài An (Giang Tô, Trung Quốc) đã tiếp nhận một bệnh nhân nhí vô cùng đặc biệt. Dù mới 5 tuổi nhưng cô bé đã có nhiều dấu hiệu dậy thì sớm. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ ngỡ ngàng khi thủ phạm khiến bé gái này phát triển trước tuổi là một thực phẩm nhiều người yêu thích.
Trước đó, chị Ly (mẹ cháu bé 5 tuổi) sống tại thành phố Hoài An trong lúc tắm cho con đã vô tình phát hiện ngực bé có dấu hiệu cứng lại. Quá lo lắng cho sức khỏe của con, chị đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.
Bác sĩ Mao Li, trưởng khoa Nội tiết, bệnh viện Nhân dân thành phố Hoài An là người trực tiếp thăm khám cho cháu bé, kể lại rằng: "Sau khi thực hiện một loạt các kiểm tra trên người bé gái, chúng tôi phát hiện ngực bé thực sự đã có một mô vú phát triển. Ngạc nhiên hơn, khi kiểm tra tuổi xương cho bé thì chúng tôi nhận ra rằng bé đã đạt đến tuổi xương của bé 10 tuổi, đồng thời tử cung và buồng trứng cũng phát triển ngang bằng với những bé gái lên 10".
Bác sĩ cũng cho hay, dù cao hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng cô bé có tuổi xương của bé 10 tuổi. Do đó, bé không chỉ phát triển sớm mà còn bị thiếu hormone tăng trưởng.
Nguyên nhân đến từ một món ăn bố mẹ nào cũng cho là bổ
Khi bác sĩ Mao Li hỏi thăm gia đình về thói quen ăn uống, lối sống của cô bé thì biết được rằng bé gái 5 tuổi này có một sở thích rất đặc biệt, đó là ăn trứng lộn. Thấy con thích ăn, bố cô bé thường xuyên mua về nhà 2 - 3 lần/tuần. Bác sĩ nhận định rằng trứng lộn chứa rất nhiều estrogen nên sở thích này liên quan trực tiếp đến việc dậy thì sớm của cô bé.
Trứng gà lộn là loại trứng được ấp nở thành phôi nhưng chưa hình thành nên có thể ăn được. Gia đình chị Ly đánh giá đây là món ăn giàu dinh dưỡng, giàu axit amin và các khoáng chất như canxi, phốt pho. Nhưng chị không thể ngờ đây lại là "thủ phạm" khiến cô con gái cưng bị dậy thì sớm.


"Trước đến nay tôi đều cho rằng trứng lộn là món ăn bổ dưỡng. Nhiều đứa trẻ mà tôi biết cũng ăn món này, tôi rất thoải mái cho con gái ăn mà không ngờ hậu quả xảy ra", chị Ly tâm sự.
Trước đó, cũng có một trường hợp bé gái tên là Mạnh Mạnh ở Trung Quốc xuất hiện kinh nguyệt khi mới 4 tuổi. Theo đó, khi bà nội tắm cho bé có phát hiện máu chảy xuống chân nhưng chủ quan cho rằng cháu nghịch ngợm nên bị thương.
Một tháng sau, khi phát hiện bé ra máu lần 2, ngực nổi cục lớn nên gia đình mới đưa Mạnh Mạnh đi kiểm tra, tại đây bác sĩ xác nhận tử cung, buồng trứng và bộ phận sinh dục của bé đã bắt đầu phát triển. Nói về nguyên nhân, các bác sĩ đánh giá bé dậy thì sớm do thói quen sinh hoạt và ăn uống không phù hợp. Cụ thể là ăn quá nhiều chất bổ, nội tạng gia súc, gia cầm, nước ngọt…
Bác sĩ cảnh cáo những thực phẩm gây dậy thì sớm
Những bé gái phát triển trước 8 tuổi và bé trai phát triển trước 9 tuổi được coi là dậy thì sớm. Trong những năm gần đây, tỷ lệ dậy thì sớm ở trẻ tăng đáng kể và trở thành một trong những căn bệnh nội tiết phổ biến ở trẻ em.
Ngoài ra, cần tránh những thực phẩm chiên, rán, đồ uống có ga…
Bác sĩ Ni Shining, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi Nam Kinh cũng cho hay: "Nhiều gia đình cứ nghĩ con mình đang trong độ tuổi phát triển nên cần phải được bồi bổ nhiều món ăn bổ dưỡng và sử dụng cả thực phẩm bổ sung. Ai ngờ đó là điều không cần thiết, phụ huynh nên duy trì cho trẻ một chế độ ăn hợp lý bao gồm rau củ quả tươi, chế độ dinh dưỡng vừa đủ".
Theo Đỗ Đỗ (Helino)
- Nữ quái "giật hụi" Kim Thị Thảo sa lưới, hé lộ nơi trốn truy nã trong suốt 3 năm (10:04)
- Cẩn trọng khi lắp điện mặt trời mái nhà: Pin áp mái có thể khiến hỏa hoạn lan nhanh gấp 38 lần (46 phút trước)
- Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi (53 phút trước)
- Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách (1 giờ trước)
- Siêu xe điện VinFast Lạc Hồng 900 LX sắp mở bán: Giá dự kiến 5 tỉ đồng, có bản chống đạn chuẩn nguyên thủ (1 giờ trước)
- Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc (1 giờ trước)
- Cảnh sát giao thông kịp thời trao trả tài sản nữ sinh đánh rơi (1 giờ trước)
- Nữ minh tinh tự kết liễu đời mình ở tuổi 26 vì bị ép cưới và cấm đóng phim (1 giờ trước)
- Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (1 giờ trước)