-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Gia đình
28/02/2019 17:12Bé gái 8 tuổi tử vong bất thường không rõ lý do, đến khi khám nghiệm tử thi mới lộ ra nguyên nhân là hành động ngàn lần đáng trách của người mẹ

Gần đây, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện nhân dân thứ 3 tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có tiếp nhận một bệnh nhân nhi 8 tuổi, khi vào viện cô bé đã ở trong tình trạng hôn mê.
Gia đình của cô bé nói rằng, đứa trẻ ở nhà sau khi ăn một túi chân gà ngâm, đột nhiên xuất hiện tình trạng chóng mặt, buồn nôn, gia đình vội vàng đưa đứa trẻ đến bệnh viện.
Bác sĩ Khả Lệ, trường Khoa cấp cứu cho biết: "Tất cả các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng của đứa trẻ.
Tuy nhiên, chúng tôi rất thắc mắc không biết nguyên nhân chính xác gây ra cái chết cho đứa trẻ là gì? Phải chăng là do ngộ độc thực phẩm?
Nếu bị ngộ độc do ăn chân gà ngâm, tại sao cha mẹ đứa trẻ vẫn an toàn trong khi họ cũng ăn chân gà?".
Cuối cùng để tìm ra nguyên thực sự dẫn đến đứa trẻ tử vong, gia đình cô bé đã xin làm xét nghiệm tử thi.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, cái chết của đứa trẻ không liên quan đến món chân gà, mà là bị tổn thương nội sọ do ngoại lực bên ngoài tác động.
Kết quả này khiến gia đình cô bé vô cùng hoang mang. Bởi gần đây đứa trẻ không bị ngã, không cãi vã đánh nhau với ai. Ngoại lực nào bên ngoài có thể làm tổn thương đứa trẻ như vậy?
Hóa ra cách đây không lâu, vì bài tập về nhà của cô bé có vấn đề khiến cho người mẹ vô cùng tức giận, người mẹ đã tát vào sau đầu của cô bé, không ngờ thảm kịch đã xảy ra.
Chính cái tát này đã cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ và làm tan nát hạnh phúc của một gia đình.
Bác sĩ Khả Lệ cho biết: Là vì người mẹ không biết rằng phía sau đầu của đứa trẻ là vị trí không được đánh.
Bởi phía sau của não là nơi đặt trung tâm hô hấp, cũng chính là diên tủy. Nếu bị đánh trúng, nó sẽ khiến trung tâm hô hấp bị chấn động, có thể gây ra một số biến chứng của suy hô hấp, nặng có thể gây tử vong.
Nếu cha mẹ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nếu cha mẹ có thể hiểu biết thêm về một số tài liệu y tế, thì đã có thể tránh được bi kịch như vậy.
Tuy nhiên tất cả sự việc xảy ra đều không có chữ "nếu như". Sau khi thảm kịch xảy ra chỉ có sự hối tiếc và bài học cảnh giác sâu sắc.
Bác sĩ Khả Lệ cũng chỉ ra những điểm trên cơ thể trẻ mà cha mẹ không được đánh
1. Phía sau đầu: Trung tâm hô hấp của con người nằm ở phía sau đầu. Nếu đánh ở đây sẽ khiến trung tâm hộ hấp bị dao động, dẫn đến các biến chứng như suy hô hấp.
2. Thái dương: Thành bên trong của thái dương tương đối mỏng, nếu dùng lực tác đông, sẽ gây ảnh hưởng đối với sự phát triển của dây thần kinh thị giác. Đã có trường hợp người mẹ tát vào thái dương khiến đứa trẻ bị mù.
3. Đánh mông: Tủy sống và cột sống của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nếu đánh vào mông hoặc ở khu vực thắt lưng, sẽ dẫn đến tổn thương cột sống, khi trẻ lớn sẽ xuất hiện bệnh thoát vị đĩa đệm…
4. Véo tai: Véo tai trẻ sẽ gây tổn thương mô mềm dưới da, xuất hiện bầm tím và sưng nề. Nguy hiểm nhất, trẻ có thể bị chấn động tai giữa làm ảnh hưởng màng nhĩ, có thể gây thủng màng nhĩ.
Năng hơn là chấn động não, chảy hoặc tụ máu não do sọ não còn khá mềm, chưa đủ sức bảo vệ phần mềm bên trong như người lớn.
5. Túm tóc: Trong trường hợp nhẹ sẽ khiến tóc trẻ bị rụng, nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng, có mủ trên da đầu.
Những nguy hiểm luôn luôn rình rập, bi kịch luôn xảy ra khi bất cẩn. Do đó cha mẹ phải cẩn thận hơn. Đứa trẻ luôn là niềm hi vọng và là động lực cho tra mẹ phát triển.
Vậy nên cha mẹ hãy học cách giáo dục trẻ khoa học, giúp trẻ phát triển lành mạnh, không nên dùng "roi, vọt" để giáo dục trẻ.
Bác sĩ Khả Lệ cũng nhấn mạnh: Nếu con bạn không khỏe, trẻ có các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, co giật, rất có thể có các vấn đề về thần kinh.
Do đó, cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.
Theo Khánh Ly (Helino)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)