Gia đình
15/05/2023 09:10Bé trai 8 tuổi lở loét khắp người, nguy kịch sau 2 ngày ăn cua
Theo Thanh Niên dẫn thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp dị ứng nặng hiếm gặp và nguy hiểm.
Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, sau khi ăn cua biển hai ngày, thì bé trai phát sẩn ban khắp người và mắt kết mạc đỏ, môi hơi sưng, uống các kháng dị ứng tại địa phương không đỡ, tình trạng ngày càng nghiêm trọng.
Ngay hôm sau, môi và niêm mạc miệng của bé bắt đầu loét rộp lên khắp miệng. Ngày tiếp theo, hốc mũi, cơ quan sinh dục bé bắt đầu loét. Bác sĩ kết luận bé bị hội chứng Steven Johnson, chuyển thẳng bé lên Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. Hội chứng Stevens-Johnson là tình trạng phản ứng quá mẫn trên da mức độ nặng với biểu hiện đặc trưng là những nốt lở loét ở các lỗ tự nhiên của cơ thể như mắt, mũi, miệng, họng, đường tiểu…

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, bệnh nhi bị loét sưng nề tiến triển các lỗ tự nhiên cơ thể như môi, mũi, hốc tai, vùng kín, hõm nách, bẹn... Bé thở mệt và nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân nên được hỗ trợ thở máy, kháng sinh, Immunoglobulin tiêm truyền và chăm sóc da, niêm, mắt, bộ phận sinh dục với chế độ vô trùng tuyệt đối.
Bé bị phát ban nổi mụn ngứa khắp người khiến bé không ngủ được; bị viêm kết mạc mắt gây giảm thị lực, màng kéo không mở nổi mắt. Việc sưng loét môi miệng khiến bé không thể ăn uống được, phải truyền cháo, sữa bằng ống sonde dạ dày ngày 6 cữ đều đặn. Tình trạng loét hốc mũi gây khó thở cho bé do dịch loét bị khô cứng lại. Hai môi và hai mắt bé dính vào nhau gây khó vệ sinh.
Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng nhờ sự hội chẩn, phối hợp với ekip chuyên khoa mắt, niệu dục, da liễu, chỉnh hình, phục hồi chức năng, các y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã từng bước khống chế nhiễm trùng, hồi phục làn da lở loét và cải thiện dần 5 giác quan của bé.
Đến nay, sau ngày thứ 20 nằm viện, bệnh nhi thở được khí trời, mũi bớt rỉ dịch và tự ăn uống được trong niềm vui của cha mẹ, nhân viên y tế.
Các bác sĩ cảnh báo, Stevens Johnson là căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ mắc ít (khoảng 2/1.000.000 người, 5-30% ca tử vong) nhưng bất kỳ trẻ nào cũng là đối tượng nguy cơ, nên cha mẹ cần hết sức thận trọng. Khi con uống thuốc hay ăn thực phẩm nào bị dị ứng, điều trị ban đầu kém đáp ứng và kèm theo các dấu hiệu lạ, cha mẹ cần đưa đi viện thăm khám ngay để kịp thời điều trị, thông tin trên Dân Trí.
PN (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Người đàn ông hai lần trúng số triệu đô trong một ngày (21/07)
-
Sau TikiNow, đến lượt SPX Express bị xử phạt (21/07)
-
Nghìn dân Ninh Bình gấp rút di dời khỏi chung cư xuống cấp trước bão số 3 (21/07)
-
Cựu giáo viên ở An Giang khai lý do sát hại đồng nghiệp (21/07)
-
Không cần làm gì nhiều, sắm đúng 4 kiểu áo sáng màu này là chị em sẽ trẻ trung mọi lúc mọi nơi (21/07)
-
Tang thương bao trùm làng quê sau vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: 'Tôi mất tất cả rồi' (21/07)
-
Hàn Quốc rúng động vụ xả súng trong tiệc sinh nhật (21/07)
-
Top 5 Em Xinh "chiến" nhất hiện tại, cả trường quay sững sờ: "Mấy cô này ở đâu ra vậy?" (21/07)
-
Xem Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh chơi bóng rổ: Chẳng còn hình tượng nàng thơ nhưng vẫn cuốn vô cùng! (21/07)
-
Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả khoảng 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân (21/07)
Bài đọc nhiều




