-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Gia đình
09/07/2020 16:30Bệnh bạch hầu 'tái xuất' nguy hiểm: Bác sĩ lưu ý những điều quan trọng
Ngay kể cả Mỹ, các quốc gia phát triển cũng như các quốc gia đang phát triển khác đều phải đối phó với căn bệnh này. Nhờ có sự thành công của các chương trình tiêm chủng, trong đó có vắc xin phòng bệnh Bạch Hầu, căn bệnh nguy hiểm này về cơ bản đã được giải quyết ở Mỹ, ở Việt Nam hay đa số các quốc gia khác.
Tuy nhiên, trên thế giới, căn bệnh này vẫn còn tồn tại và có những đợt dịch nhỏ bùng phát đã được báo cáo những năm gần đây.
Năm 2018, theo số liệu được các quốc gia báo cáo cho Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) thì có hơn 16.000 trường hơp mắc bệnh Bạch Hầu. Con số này trên thực tế có lẽ nhiều hơn và số ca bệnh đang có xu hướng tăng dần.
Bệnh Bạch hầu cũng có xu hướng quay trở lại ở Việt Nam trong những năm gần đây với một vài ca bệnh lẻ tẻ. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, tại tỉnh Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều trường hợp mắc căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Bệnh Bạch Hầu đang quay trở lại.

1. Bệnh Bạch Hầu là gì?
Bệnh Bạch Hầu là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây ra bởi vi khuẩn có tên khoa học Corynebacterium diphtheria (vi khuẩn Bạch Hầu). Vi khuẩn này khi xâm nhập vào cơ thể người bệnh sẽ tiết ra độc tố. Độc tố này theo máu đến các cơ quan và gây các tổn thương cho các cơ quan này.
Vi khuẩn Bạch Hầu có khả năng lây từ người sang người, thường thông qua các giọt nhỏ của đường hô hấp.
Giả sử tôi mắc bệnh bạch hầu, tôi ho và tiếp xúc gần với bạn, bạn nhận những giọt nước bọt nhỏ li ti từ tôi. Vì một lý do nào đó, bạn chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu, thế là bạn bị. Bệnh Bạch Hầu rất dễ lây.
Vì khả năng dễ lây lan này mà bệnh Bạch Hầu có khả năng trở thành dịch. Khi đã thành dịch thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả cả về vật chất và con người.
Bạn thử nghĩ, một bệnh nhân bị bệnh, hai bệnh nhân bị bệnh, chúng ta tập trung phát hiện sớm và điều trị sớm thì kết quả sẽ tốt. Nhưng khi đã thành dịch, rất nhiều người cùng bị trong khi nhân lực và vật lực y tế có hạn, tất nhiên việc điều trị tốt sẽ khó khăn hơn rất nhiều (đại dịch COVID – 19 hiện nay là một ví dụ điển hình).

2. Triệu chứng của bệnh Bạch Hầu là gì ?
Vi khuẩn Bạch Hầu có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp và trên da. Triệu chứng của bệnh Bạch Hầu phụ thuộc vào cơ quan mà vi khuẩn này tác động.
2.1. Triệu chứng của đường hô hấp:
Vi khuẩn Bạch Hầu thường gây nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả đường hô hấp trên (mũi, họng…) và đường hô hấp dưới (phế quản, phổi). Khi vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp, nó có thể gây:
- Mệt mỏi
- Viêm họng
- Sốt nhẹ
- Sưng hạch vùng cổ.
Vi khuẩn tiết ra độc tố. Độc tố này sẽ giết chết các tế bào khỏe mạnh của đường hô hấp. Trong vòng 2 đến 3 ngày, các tế bào chết này tập hợp lại tạo thành lớp màng quánh mỏng, màu xám che lấp vùng hầu họng. Lớp màng quánh này che lấp mũi, amidan, họng và thanh quản khiến bệnh nhân khó thở, khó nuốt, có nguy cơ không thở được.
Khi độc tố đi vào máu, nó có thể gây tổn thương các cơ quan đích mà nó đi tới như tổn thương tim, thần kinh, thận.
2.2. Triệu chứng trên da:
Vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng trên da, gây ra các vết loét nhỏ. Tuy nhiên, các tổn thương trên da thường ít khi trở thành các vấn đề nguy hiểm.
3. Các biến chứng có thể gặp:
Các biến chứng trên đường hô hấp của bệnh Bạch Hầu có thể gồm:
- Tắc đường thở.
- Phá hủy tế bào cơ tim (viêm cơ tim).
- Phá hủy tế bào thần kinh.
- Mất chức năng di chuyển (liệt).
- Suy thận.
Bệnh Bạch Hầu có thể gây chết người. Thậm chí, khi bệnh nhân đã được điều trị thì cứ 10 bệnh nhân cũng có 1 bệnh nhân tử vong. Nếu không được điều trị, có đến 50% bệnh nhân sẽ tử vong.
4. Chẩn đoán bệnh Bạch Hầu:
Chẩn đoán bệnh Bạch Hầu dựa vào những triệu chứng của bệnh.
Các bác sĩ có thể lấy dịch ở vùng hầu họng hoặc dịch mũi của bệnh nhân để làm test tìm vi khuẩn Bạch Hầu hoặc cấy dịch đó để xem có vi khuẩn gì mọc hay không.
Nếu mẫu bệnh phẩm đó mọc lên vi khuẩn Bạch Hầu thì bác sĩ sẽ khẳng định tình trạng hiện tại của bệnh nhân là do vi khuẩn Bạch Hầu gây ra. Tuy nhiên, cấy bệnh phẩm cần chờ thời gian để có kết quả.
Nếu chờ kết quả cấy sẽ làm chậm chễ việc điều trị. Vậy nên, điều quan trọng là phải điều trị sớm nếu bác sĩ nghi ngờ viêm đường hô hấp này là do vi khuẩn Bạch Hầu gây ra.
5. Điều trị bệnh Bạch Hầu:
Điều trị bệnh Bạch Hầu có 2 phần: Sử dụng kháng sinh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Bạch Hầu và trung hòa độc tố do vi khuẩn Bạch Hầu tiết ra.
Những vấn đề này sẽ do bác sĩ quyết định. Bác sĩ sẽ giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu để hợp tác điều trị.

6. Phòng bệnh Bạch Hầu:
Phương pháp rất đơn giản và hiệu quả là tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch Hầu. Hiệu tại, vắc xin phòng bệnh Bạch Hầu có trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và hoàn toàn miễn phí.
Sau nhiều năm kiểm soát bệnh Bạch hầu cũng như các bệnh khác rất tốt bằng tiêm phòng vắc xin, bệnh không xuất hiện. Thì chúng mình lại chủ quan với nó. Hết hội nọ anti vắc xin, hội kia anti kháng sinh – những thứ được gọi là phát minh vĩ đại, cứu sống vô số người – nổi lên vì lợi ích nào đó.
Thông tin không được kiểm chứng và một số người lại tự mang nỗi sợ phản khoa học vào người. Đây cũng là một mặt trái của bùng nổ thông tin.
Có một điều mình cần phải suy nghĩ. Vắc xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng khiến nhà nước tốn rất nhiều tiền để mình được tiêm miễn phí. Vì đó đều là những bệnh rất dễ mắc và rất nguy hiểm, rất dễ trở thành dịch nên cần phải kiểm soát. Đó đều là những vắc xin rất cần thiết. Đừng băn khoăn gì.
Theo Bs Phi Văn Công (Tổ Quốc)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (49 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)