Gia đình
24/03/2017 22:03Bệnh viện Khánh Hòa: Lần đầu tiên thực hiện ca đẻ không đau
Theo các bác sĩ, kỹ thuật đẻ không đau bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng là kỹ thuật tiêm thuốc gây tê vào vùng cột sống ở thắt lưng, nơi có các dây thần kinh nhận cảm giác đau vùng bụng dưới. Thuốc tê giúp sản phụ không thấy đau đớn trong khi cơn gò tử cung thúc đẩy chuyển dạ vẫn xảy ra.
Các bác sĩ tặng hoa chúc mừng sản phụ">![]() |
Các bác sĩ tặng hoa chúc mừng sản phụ |
Đẻ không đau giúp tâm lý sản phụ thoải mái, hít thở đều đặn, do đó cung cấp đầy đủ oxy cho thai nhi nên em bé sau sinh sẽ khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ ngạt và suy hô hấp; sản phụ không bị mất sức sau sinh nên hồi phục sức khỏe cũng nhanh hơn và sớm xuất viện.
Trong trường hợp này, do sản phụ sinh con lần thứ 2 nên cảm nhận rất rõ tiện ích của việc can thiệp phương pháp đẻ không đau kể trên. Ngoài chế độ Bảo hiểm y tế ra, sản phụ chỉ phải đóng thêm một số tiền khoảng 3 triệu đồng.
Cũng theo các bác sĩ ở đây, sau thành công này, bệnh viện sẽ triển khai rộng rãi theo yêu cầu của sản phụ, cũng như các trường hợp cần thiết phải can thiệp…
Theo Công Thi (Sức khỏe & Đời sống)
Tin cùng chuyên mục








-
Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ (01/07)
-
Cô gái bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nhập viện 3 ngày vì uống 1 cốc cà phê đá (01/07)
-
Bí thư, Chủ tịch 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM (01/07)
-
Samsung cảnh báo dành cho người dùng smartphone Galaxy (01/07)
-
6 tháng đầu năm đáng quên của dân buôn ô tô cũ: Liên tục 'gồng' và 'cắt lỗ' (01/07)
-
Hé lộ điều khiến Israel bất lực ở Iran (01/07)
-
Bất ngờ với số kênh YouTube đạt nút vàng ở Việt Nam (01/07)
-
Hạn tạm hoãn áp thuế đối ứng sắp hết, ông Trump tuyên bố động thái mới (01/07)
-
Á hậu giờ vàng VTV sau ly hôn: "Tôi đầy ong bướm vây quanh, lượn liên tục nhưng tôi chưa ưng" (01/07)
-
Giải châu Á bất ngờ đổi luật: Tuyển Việt Nam gặp khó khăn lớn, Indonesia nghiễm nhiên có vé vào thẳng (01/07)
Bài đọc nhiều




