Gia đình
31/01/2019 10:45Bị bạn gái chia tay, thiếu niên 13 tuổi uống liên tục 3 chai rượu nặng rồi nhập viện
Vừa qua, một bệnh viện ở Hàng Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt chỉ mới 13 tuổi bị ngộ độc rượu. Người đưa bệnh nhân vào là một cảnh sát, anh cho biết các bạn cùng lớp của bệnh nhân đã thực hiện cuộc gọi tới đường dây nóng để nhờ trợ giúp. Bệnh nhân tên là Tiểu Hồ, 13 tuổi.
Vì bị bạn gái chia tay, cậu có tâm trạng không tốt nên đã tự mua rượu uống giải sầu. Trong một buổi chiều Tiểu Hồ đã uống liên tục 3 chai rượu 40 độ, mỗi chai 100ml.

Sau khi uống rượu, Tiểu Hồ vẫn tự tin ra sân chơi bóng rổ với các bạn. Nhưng chỉ một lát sau, cậu ngã xuống đất và hôn mê, bất tỉnh. Mọi người đều hoảng sợ, ngay lập tức gọi cảnh sát và cứu thương đưa đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết Tiểu Hồ bị ngộ độc rượu cấp, rơi vào hôn mê, nếu không kịp thời được chữa trị có thể sẽ mất mạng. Bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho Tiểu Hồ bằng các phương pháp như lọc máu, bù nước, thở oxy và các biện pháp làm ấm cơ thể.

Sau khi các chỉ số cơ thể của Tiểu Hồ đã ổn định, cậu được gửi đến khoa cấp cứu của Đại học Chiết Giang để tiếp tục điều trị. Vì tuổi còn nhỏ nên cậu bé cần được theo dõi và chăm sóc một cách cẩn thận.
Ngộ độc rượu là gì?
Khi cơ thể phải nạp một lượng rượu quá nhiều và quá nhanh có thể ảnh hưởng đến hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, phản xạ và có khả năng dẫn tới tình trạng hôn mê, tử vong.
Trường hợp ngộ độc rượu cũng có thể xảy ra khi người lớn hoặc trẻ nhỏ vô tình hoặc cố ý sử dụng các loại đồ uống trong gia đình có chứa cồn.
Nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc rượu cồn là do việc uống quá nhiều đồ uống có cồn, đặc biệt là trong một khoảng thời gian ngắn.
Trung bình, cơ thể con người chỉ có thể xử lý 1 đơn vị rượu/giờ. Uống quá nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn khiến lượng cồn trong máu tăng, có thể khiến cho cơ thể hoạt động không bình thường.
Triệu chứng khi bị ngộ độc rượu:

- Mơ màng, hay nhầm lẫn
- Nôn mửa
- Co giật, động kinh
- Thở chậm (dưới 8 lần thở/phút)
- Thở không đều (khoảng cách giữa các lần thở kéo dài hơn 10 giây)
- Da xanh xao, nhợt nhạt
- Nhiệt độ cơ thể thấp (hạ thân nhiệt)
- Bất tỉnh, không thể đánh thức được. Lúc này nguy cơ tử vong tăng cao.
Theo An An (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




