Một phút nóng giận trong gia đình đã suýt khiến một bé gái 12 tuổi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau khi bị mẹ trách mắng vì mâu thuẫn nhỏ, em đã bốc đồng uống thuốc trừ sâu, nhanh chóng rơi vào tình trạng co giật và suy hô hấp nghiêm trọng, phải thở máy để duy trì sự sống. Các bác sĩ cho rằng đây là tình huống đáng báo động liên quan đến tâm lý tuổi dậy thì.

Ngày 11/3, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ với Tiền Phong, các bác sĩ tại bệnh viện vừa điều trị thành công một ca ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng. Bệnh nhân là bé N.C.N. (12 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch sau khi uống thuốc trừ sâu.

Theo gia đình, sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ trong nhà. Sau khi bị mẹ la mắng, bé N. bỏ ra ngoài trong trạng thái tức giận. Trong lúc mất bình tĩnh, em nhìn thấy chai thuốc trừ sâu hiệu Motox còn để trong nhà nên đã pha với nước rồi uống. Lượng thuốc được ước tính khoảng 5–7 ml, hòa cùng khoảng 200–300 ml nước.

Sau khi uống xong, bé quay vào nhà và nằm trên võng. Không lâu sau đó, người thân phát hiện em có nhiều biểu hiện bất thường như chảy nhiều đờm dãi, co giật, tay chân gồng cứng, mắt trợn ngược, môi tím tái và không kiểm soát được việc đại tiểu tiện. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương để cấp cứu.

12-1773288851-bi-me-la-mang-be-gai-12-tuoi-uong-thuoc-tru-sau-nguy-kich.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh minh họa

Tại đây, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày nhằm loại bỏ bớt chất độc và cho bệnh nhi uống than hoạt tính để hạn chế hấp thu độc chất qua đường tiêu hóa. Sau khi được xử trí ban đầu, bé được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục điều trị.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đang hôn mê và phải thở máy. Nhịp tim nhanh, huyết áp giảm, phổi có nhiều đàm nhớt và xuất hiện suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy men Acetylcholinesterase trong máu giảm xuống mức rất thấp. Đây là loại men quan trọng giúp hệ thần kinh hoạt động bình thường. Khi bị thuốc trừ sâu ức chế, cơ thể có thể xuất hiện nhiều biểu hiện nguy hiểm như tăng tiết đờm dãi, co giật, rối loạn hô hấp và thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau khi xác định bệnh nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu thuộc nhóm phospho hữu cơ, các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp điều trị tích cực như thở máy, truyền dịch chống sốc và sử dụng thuốc giải độc nhằm phục hồi hoạt động của loại men bị ức chế. Đồng thời, các chỉ số điện giải và đường huyết cũng được điều chỉnh, các chức năng sống được theo dõi sát sao.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé N. dần cải thiện. Bệnh nhi tỉnh táo trở lại, được cai máy thở và các chỉ số sức khỏe ổn định. Sau đó, em còn được các chuyên viên tâm lý hỗ trợ tư vấn nhằm ổn định tinh thần và giúp nhận thức rõ những nguy cơ từ hành vi bốc đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn tâm lý nhạy cảm nên dễ phản ứng mạnh khi gặp áp lực từ gia đình hoặc học tập. Chỉ một sự việc nhỏ nhưng nếu trẻ không biết cách kiểm soát và giải tỏa cảm xúc, các hành động bốc đồng có thể xảy ra và gây nguy hiểm cho bản thân.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Cha mẹ nên lắng nghe, chia sẻ và giải thích nhẹ nhàng khi trẻ mắc lỗi thay vì chỉ trách mắng hoặc gây áp lực. Bên cạnh đó, các loại hóa chất độc hại cần được cất giữ cẩn thận để tránh trẻ dễ dàng tiếp cận. Nếu phát hiện trẻ uống hoặc nghi ngờ uống thuốc trừ sâu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, bởi ngộ độc thuốc trừ sâu có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

PN (SHTT)